Ấn Độ đang tăng cường tiếp xúc với các cơ quan truyền thông Trung Quốc khi hai bên tìm cách cải thiện quan hệ, trong đó việc khôi phục thị thực cho phóng viên được xem là một ưu tiên.
Tân Hoa xã được đánh giá sẽ là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên cử phóng viên thường trú trở lại Ấn Độ. Ảnh minh họa: Tân Hoa xã
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) ngày 30/6, các cuộc tiếp xúc gần đây giữa giới chức ngoại giao Ấn Độ và đại diện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy hai bên đang từng bước tìm cách khôi phục cơ chế cấp thị thực cho phóng viên thường trú sau nhiều năm gián đoạn vì căng thẳng ngoại giao.
Ngày 24/6, bà Shweta Singh, Công sứ Đại sứ quán Ấn Độ tại Bắc Kinh, đã có cuộc gặp với ông Wang Jianxin, Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Hợp tác quốc tế của hãng thông tấn Tân Hoa xã (Xinhua). Theo SCMP, cuộc gặp mới chỉ mang tính tiếp xúc ban đầu và việc khôi phục thị thực cho các phóng viên Trung Quốc sẽ cần thêm thời gian để đạt được tiến triển thực chất.
Cuộc gặp với Tân Hoa xã nằm trong chuỗi hoạt động mà Đại sứ quán Ấn Độ đang triển khai nhằm tăng cường đối thoại với các cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc.
Khi được hỏi liệu vấn đề thị thực dành cho phóng viên Trung Quốc có được thảo luận hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết ông không nắm được chi tiết cuộc trao đổi, song khẳng định Bắc Kinh luôn ủng hộ hợp tác truyền thông giữa hai nước. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Ấn Độ trên cơ sở bình đẳng và hữu nghị, trong đó có sự hợp tác giữa các tổ chức báo chí của hai bên.
Quan hệ báo chí giữa hai nước gần như bị đình trệ từ năm 2023. Hồi tháng 6/2023, Ấn Độ đã yêu cầu phóng viên thường trú cuối cùng của Tân Hoa xã rời khỏi nước này sau khi không gia hạn thị thực. Đây là lần đầu tiên kể từ khi quan hệ ngoại giao hai nước được bình thường hóa vào cuối thập niên 1980, Trung Quốc không còn bất kỳ phóng viên được công nhận nào làm việc thường trú tại Ấn Độ.
Trung Quốc cũng thu hẹp sự hiện diện của các phóng viên Ấn Độ tại nước này thông qua các biện pháp hạn chế thị thực theo nguyên tắc có đi có lại. Hiện nay, hãng thông tấn Press Trust of India (PTI) chỉ duy trì một phóng viên tại Bắc Kinh và Trung Quốc gần đây cũng đã cấp thị thực cho một phóng viên của báo The Hindu.
Vấn đề thị thực dành cho nhà báo được cho là một trong những ưu tiên của Bắc Kinh trong bối cảnh hai nước tiếp tục cải thiện quan hệ và chuẩn bị cho khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Ấn Độ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS vào tháng 9.
Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Xu Feihong nhận định việc giao lưu nhân dân giữa hai nước hiện ở mức thấp và mất cân bằng, dẫn đến nhiều hiểu lầm và đánh giá sai lệch. Ông cho rằng việc không có phóng viên Trung Quốc thường trú tại Ấn Độ là điều không có lợi cho việc tăng cường hiểu biết và lòng tin giữa hai bên, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng nối lại các hoạt động trao đổi trên nhiều lĩnh vực nếu điều kiện cho phép.
Nếu hai bên khôi phục cơ chế cấp thị thực cho phóng viên, Tân Hoa xã được đánh giá sẽ là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên cử phóng viên thường trú trở lại Ấn Độ, nhờ vai trò là hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, tương đồng với vị thế của PTI tại Ấn Độ.