04:14 19/04/2012

Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm xa

Ngày 19/4, Ấn Độ thông báo đã thử thành công một quả tên lửa tầm xa mới, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Ngày 19/4, Ấn Độ thông báo đã thử thành công một quả tên lửa tầm xa mới, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Agni-5 được chế tạo hoàn toàn bằng công nghệ của Ấn Độ, với chi phí lên tới 25 tỉ rupee (486 triệu USD). Ảnh Internet.


Tên lửa Agni-5, với tầm bắn 5.000 km, nặng 50 tấn đã được phóng vào 8 giờ 07’ (giờ địa phương) từ bãi phóng thử trên đảo Wheeler, ngoài khơi bang Orissa, miền đông Ấn Độ. Tuy nhiên, theo một quan chức quốc phòng nước này thì tên lửa này cần phải trải qua một loạt vụ phóng thử khác trước khi được bổ sung vào kho vũ khí của Ấn Độ vào khoảng năm 2014 hoặc 2015. 

Ông Vijay Saraswat, Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa đã đạt tới độ cao hơn 600 km so với mực nước biển, 3 tầng của nó hoạt động tốt và đầu tên lửa được phóng đúng dự định.

Chính phủ Trung Quốc hiện chưa bình luận về động thái nói trên, nhưng Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã gọi vụ thử là “một khoảnh khắc lịch sử với Ấn Độ, nó cho thấy nước này đã gia nhập câu lạc bộ những quốc gia sở hữu tên lửa đạn đạo”.


T.H