11:17 23/11/2012

Ấn Độ thử thành công tên lửa đánh chặn đạt vận tốc siêu thanh

Ấn Độ hôm nay (23/11) đã thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh mang tên "Phòng không tiên tiến" (AAD), do nước này tự chế tạo tại một căn cứ quốc phòng ở ngoài khơi bang Odisha.

Ấn Độ hôm nay (23/11) đã thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh mang tên "Phòng không tiên tiến" (AAD), do nước này tự chế tạo tại một căn cứ quốc phòng ở ngoài khơi bang Odisha.

Các nguồn tin cho biết tên lửa AAD, được phóng đi từ Đảo Wheeler đã phá hủy thành công mục tiêu là một tên lửa đạn đạo được bắn đi từ bãi thử tại Chandipur, cách đảo Wheeler khoảng 70km.

Vụ thử tên lửa AAD đầu tiên của Ấn Độ tiến hành năm 2007. Ảnh Internet.



Tên lửa đánh chặn AAD có chiều dài 7,5 mét, thuộc loại tên lửa đẩy có điều khiển và được trang bị hệ thống định vị công nghệ cao.

Giám sát vụ thử có đại diện của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ.

Vụ thử này là một phần trong những nỗ lực của Ấn Độ về chế tạo hệ thống lá chắn phòng không trước nguy cơ bị tên lửa đối phương tấn công.


Hiện Ấn Độ đang phát triển các loại tên lửa đánh chặn nằm trong kế hoạch bảo vệ các thành phố lớn. Hồi tháng 2, Ấn Độ cũng đã thử thành công một loại tên lửa tương tự do nước này tự chế.


TTXVN/Tin tức