09:19 26/09/2011

Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Prithvi-II

Ngày 26/9, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ngày 26/9, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo Prithvi-II của Ấn Độ có khả năng mang cả đầu đạn hạt nhân lẫn đầu đạn thông thường. Ảnh: Internet.

Các nguồn tin quốc phòng cho biết, tên lửa tầm ngắn Prithvi-II, do Ấn Độ chế tạo, có tầm bắn tối đa 350 km và có thể mang một đầu đạn nặng 1.000 kg. Tên lửa Prithvi-II, được phóng đi từ bãi thử Intergrated Test Range (ITR) ở bang miền Đông Orissa, đã bay đúng quỹ đạo và nhắm trúng mục tiêu trên Vịnh Bengal.

Hôm 24/9, Ấn Độ cũng đã phóng thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất Shourya có tầm bắn 600 km cũng từ bãi thử trên.

Prithvi là tên lửa đầu tiên được các kỹ sư Ấn Độ chế tạo trong khuôn khổ chương trình phát triển tên lửa điều khiển bằng hệ thống tích hợp của nước này.

TTXVN/Tin tức