03:06 13/03/2019

Ấn Độ thử hệ thống rốckét phóng loạt gần biên giới với Pakistan

Ấn Độ đã thử nghiệm thành công hệ thống rốckét phóng loạt Pinaka tại thao trường Pokharan vốn nằm gần với biên giới Pakistan.

Chú thích ảnh
Hệ thống rốckét phóng loạt Pinaka của Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Ấn Độ vào ngày 11/3 xác nhận về động thái trên đồng thời khẳng định Pinaka sẽ tăng cường khả năng tấn công chính xác của pháo binh quốc gia này.

Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ là đơn vị sản xuất hệ thống tên lửa Pinaka có thể xóa sổ diện tích 900 mét vuông ở khoảng cách 20-90km bằng loạt 12 tên lửa “ra đòn” trong 44 giây. Pinaka còn được trang bị hệ thống định vị và điều khiển tân tiến.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ tuyên bố cuộc phóng thử Pinaka tại bãi thử Pokharan đã thu được kết quả thành công, đạt được các yêu cầu đề ra trước đó. Đài BBC (Anh) cho biết bãi thử Pokharan vốn cách biên giới với Pakistan 150km.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết Pinaka hoạt động nhờ động cơ đẩy nhiên liệu rắn và có thể lắp 3 loại đầu đạn: gây cháy, mảnh công phá lớn (PFHE) và thu nhỏ công phá (RHE).

Ấn Độ dự kiến sẽ thay thế Smerch do Nga sản xuất- vốn san phẳng được diện tích 1,1 km vuông - bằng Pinaka. Quân đội Ấn Độ hiện sở hữu 62 hệ thống rốckét phóng loạt Smerch. Đến năm 2026, quân đội Ấn Độ sẽ sở hữu 22 hệ thống Pinaka.

Ngày 26/2, chiến đấu cơ Ấn Độ thả bom vào vùng Balakot bên phía Pakistan, nằm ngay sát LoC - ranh giới phân chia Kashmir làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. Ấn Độ khẳng định vụ tấn công này nhằm vào cơ sở huấn luyện khủng bố.

Đến ngày 27/2, Pakistan tuyên bố bắn hạ 2 chiến đấu cơ Ấn Độ tại khu vực Kashmir. Vụ việc đã khiến quan hệ giữa hai nước láng giềng Nam Á này leo thang căng thẳng.

Hà Linh/Báo Tin tức