05:15 18/05/2020

Ấn Độ thêm trên 5.200 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên 96.169 ca

Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Ấn Độ tiếp tục diễn biến phức tạp, theo đó quốc gia Nam Á này ngày 18/5 ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 cao nhất trong một ngày sau khi phát hiện thêm 5.242 ca nhiễm trong 24 giờ qua.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn thông báo của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình nước này cho biết tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này đến nay là 96.169 người, trong khi số ca tử vong tăng 157 lên 3.029 người.

Ấn Độ bắt đầu áp dụng phong tỏa cả nước để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan từ ngày 25/3 vừa qua, sau đó gia hạn 3 lần, mới nhất là ngày 17/5 và có hiệu lực đến ngày 31/5, song nới lỏng nhiều hạn chế. Hiện 30 khu vực đô thị ở 12 bang chiếm 79% tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ. Chính phủ trung ương đã hối thúc các địa phương này duy trì cảnh giác cao độ và giám sát chặt chẽ các khu vực thành thị cũ, khu ổ chuột, chỗ ở tạm thời cho người di cư và các khu vực khác có mật độ dân cư cao. Các vùng nông thôn chỉ chiếm 21% các ca nhiễm ở Ấn Độ nhưng đang gia tăng.

Trong khi đó, Thái Lan cùng ngày xác nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này bước vào giai đoạn 2 nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhằm kiềm chế sự lây lan của đại dịch này.giáp thủ đô và 1 ca tại đảo nghỉ dưỡng Phuket ở miền Nam. Trong ngày 18/5, Thái Lan không ghi nhận thêm trường hợp nào tử vong vì COVID-19. Như vậy, tính đến ngày 18/5, Thái Lan có tổng cộng 3.031 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.857 bệnh nhân đã bình phục, 118 người đang được điều trị và 56 trường hợp tử vong.

Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch 4 giai đoạn nới lỏng, dự kiến kéo dài 2 tháng, để hoàn toàn mở lại các hoạt động với điều kiện số ca mắc COVID-19 mới được kiểm soát. Giai đoạn một của tiến trình nới lỏng phong tỏa bắt đầu từ ngày 3/5, mặc dù Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ban đêm vẫn còn hiệu lực cho tới hết tháng 5 này. Giai đoạn hai bắt đầu từ ngày 17/5 với việc mở cửa trở lại các trung tâm mua sắm và cửa hàng bách hóa. Tuy nhiên, Chính phủ Thái Lan yêu cầu các trung tâm mua sắm phải đóng cửa vào 20h hằng ngày, trong khi những khu vực có đông người tụ tập như rạp chiếu phim hay sàn chơi bowling vẫn tiếp tục đóng cửa. Trước đó, Chính phủ Thái Lan cũng đã nới lỏng một số biện pháp khác như rút ngắn lệnh giới nghiêm ban đêm 1 giờ đồng hồ, từ 23h hôm trước tới 4h sáng hôm sau, thay vì từ 22h hôm trước tới 4h sáng hôm sau.    

Huy Lê - Ngọc Quang (TTXVN)