11:21 22/11/2025

Ấn Độ thay đổi thế trận phòng thủ bằng vũ khí của Mỹ

Sự thay đổi trong chính sách mua sắm cho thấy Ấn Độ ưu tiên đa dạng hóa nguồn vũ khí, giảm rủi ro chuỗi cung ứng và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ quân sự tiên tiến từ Mỹ.

Chú thích ảnh
Hai gói vũ khí Mỹ trị giá gần 93 triệu USD giúp Ấn Độ nâng năng lực tác chiến, qua đó củng cố vị thế quân sự tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, phải, và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở Washington, D.C.). Ảnh: ANI/TTXVN

Việc tái cơ cấu chiến lược quốc phòng của Ấn Độ đang có những bước tiến đáng chú ý, được đánh dấu bằng sự gia tăng hợp tác với Mỹ thông qua các thương vụ vũ khí chính xác. Theo trang tin tức và dữ liệu kinh doanh về các thị trường mới nổi BNE IntelliNews ngày 21/11, động thái này không chỉ phản ánh sự điều chỉnh trong chiến lược mua sắm của New Delhi mà còn củng cố quan hệ hợp tác tác chiến với Washington trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.

Sự thay đổi này được cụ thể hóa bằng việc Mỹ phê duyệt hai gói vũ khí chính xác trị giá khoảng 92,8 triệu USD. Các phê duyệt này bao gồm tên lửa chống tăng và đạn pháo dẫn đường, tuân thủ các cam kết đã được đưa ra trong chuyến thăm Washington của Thủ tướng Narendra Modi vào tháng 2/2024. Các quan chức Mỹ mô tả đây là những biện pháp được thiết kế nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và răn đe lâu dài của Ấn Độ, đồng thời duy trì sự ổn định trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Gói đầu tiên, trị giá 45,7 triệu USSD, cung cấp hệ thống tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin. Gói này bao gồm 100 tên lửa, 25 ống phóng, cùng với hỗ trợ huấn luyện và cơ sở hạ tầng liên quan.

Gói thứ hai, trị giá 47,1 triệu USD, tập trung vào khả năng pháo binh bằng việc cung cấp đạn thông minh M982A1 Excalibur kèm theo thiết bị ngắm mục tiêu, hỗ trợ bảo trì và hậu cần.

Thay đổi xu hướng mua sắm quốc phòng

Sự chuyển hướng sang các nhà cung cấp vũ khí phương Tây, đặc biệt là Mỹ, phản ánh những thay đổi sâu sắc trong sở thích mua sắm của Ấn Độ. Dữ liệu cho thấy tỷ trọng nhập khẩu quốc phòng của Ấn Độ từ Nga đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Cụ thể, các nhà cung cấp Nga chiếm 62% tổng lượng nhập khẩu quốc phòng của Ấn Độ vào năm 2017, nhưng con số này đã giảm xuống chỉ còn 34% vào năm 2023.

Trong cùng kỳ đó, thương mại quốc phòng giữa Mỹ và Ấn Độ đã có sự tăng trưởng vượt bậc, từ mức tối thiểu lên khoảng 20 tỷ USD. Sự gia tăng này đã đưa Washington trở thành đối tác vũ khí lớn thứ ba của Ấn Độ, chỉ sau Nga và Pháp.

Các quan chức Ấn Độ coi các bước đi này là một phần trong nỗ lực điều chỉnh chiến lược mua sắm để phù hợp với điều kiện địa chính trị. Ấn Độ đang đặt mục tiêu kép là hạn chế rủi ro chuỗi cung ứng và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến.

Hướng đi mới trong quan hệ quốc phòng song phương Mỹ - Ấn đã được củng cố bởi một kế hoạch hợp tác được phác thảo vào tháng 10/2025. Kế hoạch này đặt ra một khuôn khổ hợp tác 10 năm, nhằm tăng cường hợp tác tác chiến với Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực quân sự.

Tuy nhiên, việc phê duyệt các gói vũ khí này cũng diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước vẫn đang căng thẳng. Cụ thể, tình hình vẫn phức tạp sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ.

Tóm lại, sự thay đổi trong thế trận phòng thủ của Ấn Độ, với việc tăng cường nhập khẩu vũ khí chính xác từ Mỹ, cho thấy New Delhi đang chủ động tái định hình lại các mối quan hệ đối tác quốc phòng của mình. Động thái này nhằm mục tiêu chiến lược là đa dạng hóa nguồn cung, tiếp cận công nghệ tiên tiến và tăng cường năng lực.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc