03:22 13/03/2014

Ấn Độ tham gia tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia

Tàu tuần tra của Hải quân Ấn Độ tại Eo biển Malacca đã được điều động tham gia các hoạt động tìm kiếm và cấp cứu máy bay Boeing 777-200 bị mất tích của hãng Malaysia Airlines.

Tàu tuần tra của Hải quân Ấn Độ tại Eo biển Malacca đã được điều động tham gia các hoạt động tìm kiếm và cấp cứu máy bay Boeing 777-200 bị mất tích của hãng Malaysia Airlines. Trong khi đó, vệ tinh Rukmini của Hải quân Ấn Độ cũng được kích hoạt để tìm các dấu hiệu có thể phục vụ công tác tìm kiếm.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn nguồn tin tại chỗ chiều 13/3 cho biết các tàu được điều động của Hải quân Ấn Độ đang làm nhiệm vụ tuần tra hàng ngày tại Eo biển Malacca để chống cướp biển theo chương trình phối hợp với Hải quân các nước như Indonesia và Malaysia. Các tàu này sẽ sử dụng máy bay lên thẳng để tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay Boeing 777-200 mất tích của Malaysia.

Thông điệp cầu may mắn cho những hành khách trên chuyến bay MH370 trưng bày tại một khu phố ở Kuala Lumpur ngày 13/3. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khuôn khổ chiến dịch này, Hải quân Ấn Độ sử dụng vệ tinh Rukmini – được đưa vào hoạt động năm 2013 – để dò những đầu mối phục vụ công tác tìm kiếm. Trong số 239 người trên chiếc máy bay mất tích bí ẩn này có 5 công dân Ấn Độ. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) cũng đã sẵn sàng chờ lệnh tham gia hoạt động tìm kiếm.

Khu vực mà IAF có thể tham gia là Eo biển Malacca, gần các đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ. IAF có máy bay bảo vệ bờ biển Donier cùng máy bay lên thẳng Mi-17 triển khai trên các quần đảo này và nếu cần, hải quân có thể triển khai các máy bay trinh sát biển P-8I và Tu-142 tham gia hoạt động tìm kiếm. Ấn Độ có bộ chỉ huy quân sự lớn trên các đảo Andaman, Nicobar và các đội tàu tuần tra của hải quân tại Eo biển Malacca.

Trong khi đó, Pakistan cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn chiếc máy bay mất tích của Malaysia. Phát biểu ngày 13/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Tasnim Aslam cho biết Islamabad sẵn sàng giúp đỡ nếu được yêu cầu.


TTXVN/Tin tức