05:11 10/05/2011

Ấn Độ tập trận dọc biên giới với Pakixtan

Hơn 20.000 binh sĩ Ấn Độ ngày 9/5 đã bắt đầu cuộc tập trận dọc biên giới với Pakixtan

Hơn 20.000 binh sĩ Ấn Độ ngày 9/5 đã bắt đầu cuộc tập trận dọc biên giới với Pakixtan. Cuộc tập trận kéo dài 6 ngày với mật danh "Vijayeee Bhava" (Chiến thắng).

Lực lượng an ninh Ấn Độ canh gác khu vực biên giới giáp Pakixtan. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu với báo giới tại thành phố Jodhpur, người phát ngôn quân đội Ấn Độ S.D. Goswami cho biết, cuộc tập trận diễn ra tại sa mạc Thar thuộc bang Rajasthan ở miền bắc Ấn Độ. Đây là cuộc diễn tập cơ giới hóa qui mô lớn với sự tham gia của nhiều loại vũ khí cần cho chương trình hiện đại hóa quân đội mà Ấn Độ đang triển khai.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh giới chức lãnh đạo Pakixtan đang chịu "sức ép kép" liên quan đến chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden do Mỹ tiến hành hôm 1/5. Trong khi cộng đồng quốc tế cho rằng Ixlamabát "đồng lõa, chứa chấp" Bin Laden trong lãnh thổ của mình, thì phe đối lập và dư luận trong nước lại gây sức ép với chính phủ về việc để lính đặc nhiệm Mỹ thực hiện chiến dịch ngay trên lãnh thổ của mình mà không hay biết.

TTXVN