05:11 18/05/2026

Ấn Độ tăng cường kết nối đối tác cho tầm nhìn phát triển 2047

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 18/5, Ấn Độ và Thụy Điển đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Stockholm.

Giới quan sát nhận định việc nâng cấp quan hệ là cột mốc quan trọng, tạo nền tảng để Ấn Độ và Thụy Điển mở rộng hợp tác hơn trong bối cảnh hai nước cùng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh và củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển, Ulf Kristersson, tại Gothenburg ngày 17/5. Ảnh: ANI

Tuyên bố chung nêu rõ, hai nhà lãnh đạo đã rà soát toàn diện quan hệ song phương và nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, quốc phòng, năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị bàn tròn Giám đốc điều hành (CEO) châu Âu do Tập đoàn Volvo Group tổ chức ngày 17/5, Thủ tướng Ulf Kristersson khẳng định chuyến thăm của người đồng cấp Ấn Độ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời cho biết hai nước đặt mục tiêu tăng gấp đôi thương mại và đầu tư trong 5 năm tới. Ông cũng nhấn mạnh Liên minh châu Âu (EU), Thụy Điển và Ấn Độ đều mong muốn tăng cường hợp tác chiến lược, đồng thời cam kết Thụy Điển và EU sẽ đồng hành với Ấn Độ trong quá trình hiện thực hóa tầm nhìn “Ấn Độ Phát triển vào năm 2047”.

Phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Modi khẳng định quan hệ Ấn Độ - Thụy Điển được xây dựng trên nền tảng các giá trị chung về dân chủ, pháp quyền và phát triển lấy con người làm trung tâm. Ông cho biết hợp tác quốc phòng giữa hai nước đang không ngừng mở rộng, đồng thời nhấn mạnh tiềm năng hợp tác lớn trong các lĩnh vực công nghệ mới và chuyển đổi xanh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Modi kêu gọi các doanh nghiệp Thụy Điển tăng cường đầu tư vào Ấn Độ, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật số, hydro xanh, năng lượng tái tạo, chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh rằng quá trình cải cách kinh tế của Ấn Độ đang được đẩy mạnh, mở ra nhiều cơ hội để các công ty Thụy Điển tham gia vào quá trình đưa Ấn Độ trở thành trung tâm sản xuất, nghiên cứu và phát triển toàn cầu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển kéo dài 2 ngày, Thủ tướng Modi đã được Hoàng gia Thụy Điển trao tặng Huân chương Sao Bắc Cực, cấp Đại Thập tự Chỉ huy Hoàng gia, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Modi tới Thụy Điển, sau lần tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Bắc Âu đầu tiên vào năm 2018. Thụy Điển là chặng dừng chân thứ ba trong chuyến công du kéo dài từ ngày 15-20/5 của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới 5 quốc gia gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy và Italy. Chuyến thăm tập trung thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác thương mại song phương cũng như tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực như an ninh năng lượng, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại UAE - điểm dừng chân đầu tiên, Ấn Độ và quốc gia Trung Đông này đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, công nghệ và đầu tư. Trong khi đó, tại điểm dừng chân thứ hai ở Hà Lan, hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược nhằm mở rộng hợp tác trong bối cảnh tình hình kinh tế và địa chính trị thế giới biến động.

Ngọc Thúy (TTXVN)