12:17 18/12/2012

Ấn Độ tái vũ trang bảo vệ bờ biển

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 18/12 cho biết, Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch hiện đại hóa lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, với tổng dự chi là 390 triệu USD.

Đài Tiếng nói nước Nga ngày 18/12 cho biết, Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch hiện đại hóa lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ, với tổng dự chi là 390 triệu USD.

 

Dự kiến, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ được trang bị 5 tàu khu trục, 41 tàu cao tốc, 12 máy bay tuần tra Dornier và 38 trạm rađa. Các trạm rađa này dự kiến được đưa vào hoạt động từ giữa năm 2013.

 

Tàu và máy bay trực thăng của Hải quân Ấn Độ tham gia các cuộc tập trận hải quân ở biển Ả Rập, ngoài khơi bờ biển Bombay. Ảnh: Internet.

 

Trước đó, Ấn Độ đã trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển 46 trạm rađa định vị. Như vậy, tổng cộng sẽ có tất cả 84 trạm rađa lắp dọc bờ biển và trên các hải đảo của nước này. Nhiệm vụ chính của các trạm rađa là phát hiện tàu khả nghi.

 

Ấn Độ xúc tiến công tác tăng cường lực lượng bảo vệ bờ biển từ sau cuộc tấn công khủng bố Mumbai hồi tháng 11/2008. Khi đó, các nhà điều tra đã xác định những kẻ khủng bố lọt vào thành phố để thực hiện vụ tấn công bằng đường biển.

 

TTXVN/Tin tức