05:12 26/05/2014

Ấn Độ siết an ninh trước lễ nhậm chức Thủ tướng

An ninh đã được tăng cường trên mọi tuyến đường ở trung tâm thủ đô New Delhi chuẩn bị cho lễ nhậm chức Thủ tướng của ông Narendra Modi tại trước Dinh Tổng thống vào tối 26/5.

An ninh đã được tăng cường trên mọi tuyến đường ở trung tâm thủ đô New Delhi chuẩn bị cho lễ nhậm chức Thủ tướng của ông Narendra Modi tại trước Dinh Tổng thống vào tối 26/5.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, từ 16h - 20h cùng ngày, 6 trục đường chính ở trung tâm thủ đô New Delhi sẽ bị chặn lại, cấm mọi phương tiện giao thông đi lại.

Nhân viên an ninh thuộc các lực lượng bán vũ trang như Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương (CRPF) và Lực lượng phản ứng nhanh (RAF) đã được triển khai xung quanh Dinh Tổng thống. Một "vùng cấm bay" cũng sẽ được thiết lập phía trên khu vực hành lễ trong thời điểm diễn ra lễ tuyên thệ, pháo phòng không được triển khai để phòng bất trắc.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee (phải) đã trao quyền thành lập Chính phủ mới cho Thủ tướng mới được bổ nhiệm Narendra Modi (trái). Ảnh: THX - TTXVN


Truyền thông Ấn Độ cho biết đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) - đảng vừa giành thắng lợi tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử - muốn biến lễ nhậm chức của Thủ tướng Modi thành một lễ hội Diwali và để lại ấn tượng cho toàn thế giới.

Thành phần Nội các mới cho đến đêm 25/5 vẫn chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến sẽ có quy mô nhỏ hơn, do một số Bộ được sáp nhập để tăng hiệu quả hoạt động.

Đặc biệt, dự kiến trong thành phần khách mời của buổi lễ này sẽ có Thủ tướng Pakistan Nawar Sharif. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai nước, Thủ tướng Pakistan được mời tham dự lễ tuyên thệ của Thủ tướng Ấn Độ. Động thái này được đánh giá là bước đi lớn đầu tiên nhằm hàn gắn quan hệ căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân láng giềng này.

Ông Modi, 63 tuổi, hiện được sự ủng hộ lớn nhất trong vòng 30 năm qua sau khi BJP giành chiến thắng áp đảo, đánh bại đảng Quốc đại dựa trên lời hứa vực dậy sản xuất và đầu tư nhằm tạo hàng triệu việc làm mới.


TTXVN/ Tin tức