07:19 07/07/2026

Ấn Độ sẽ xuất khẩu tên lửa BrahMos, Astra cho một thành viên BRICS

Ấn Độ sẽ cung cấp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos và tên lửa không đối không Astra cho Indonesia, quốc gia cùng là thành viên nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS.

Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được trưng bày tại một sự kiện ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không cho phép bên thứ ba khai thác, chia sẻ lại)

Kênh RT (Nga) ngày 7/7 cho biết thỏa thuận được Thủ tướng Narendra Modi ký kết trong chuyến thăm chính thức của ông tới Indonesia, tập trung vào việc tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và kinh tế.

Ngày 7/7, Indonesia đã trao tặng Huân chương Bintang Adipurna Cộng hòa Indonesia, phần thưởng cao quý nhất của nước này, cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2018, và ông Modi là Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ thăm Indonesia kể từ thời điểm đó.

Các thỏa thuận tên lửa là một trong những dấu mốc quan trọng nhất trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi. Cũng trong ngày 7/7, Thủ tướng Modi và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác song phương khác.

Chuyến thăm Indonesia của ông Modi đã đạt được nhiều kết quả trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược và hợp tác hàng hải. Ấn Độ sẽ đầu tư vào các dự án sản xuất thép, khai thác niken và nam châm đất hiếm tại Indonesia, trong bối cảnh New Delhi thúc đẩy củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản.

Hai nước cũng sẽ cùng nhau phát triển cảng Sabang, cảng nước sâu của Indonesia nằm gần eo biển Malacca, một điểm nghẽn hàng hải toàn cầu. Cảng này có tầm quan trọng chiến lược đối với Ấn Độ vì nó chỉ cách dự án Great Nicobar 160 km. New Delhi vốn đặt mục tiêu biến hòn đảo Great Nicobar thành trung tâm kinh tế và chiến lược.

Astra là tên lửa không đối không do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ phát triển.

Trong khi đó, BrahMos Aerospace là liên doanh chung giữa Ấn Độ và Nga được thành lập vào năm 2005. Liên doanh này được đặt tên theo hai con sông là sông Brahmaputra của Ấn Độ và sông Moskva của Nga. Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ nắm giữ 50,5% cổ phần trong BrahMos Aerospace, còn Tổ chức phi lợi nhuận Mashinostroyenia của Nga nắm giữ 49,5%.

BrahMos hiện có các phiên bản phóng từ mặt đất, trên không và trên biển, đồng thời đã được Ấn Độ biên chế cho các lực lượng Lục quân, Không quân và Hải quân.

Mỗi hệ thống BrahMos bao gồm hai bệ phóng, radar và một trung tâm chỉ huy kiểm soát, tạo điều kiện phóng nhanh tên lửa từ các vị trí triển khai trên đất liền.

BrahMos di chuyển với tốc độ khoảng Mach 2.8, gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh, và có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 290 km.

Năm 2022, Philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên nhập khẩu hệ thống tên lửa BrahMos từ Ấn Độ. Ngày 19/4/2024, Ấn Độ bàn giao lô BrahMos đầu tiên cho Philippines. Ấn Độ cũng đã đồng ý đào tạo lực lượng Philippines vận hành hệ thống này.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc