03:12 21/03/2017

Ấn Độ sẽ đứng thứ ba thế giới về chi tiêu quốc phòng

Mạng tin “Defence News” cho biết với ngân sách quốc phòng lớn và nhu cầu hiện đại hóa vũ khí, Ấn Độ sẽ sớm vượt qua Anh để trở thành nước chi tiêu quốc phòng thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Dàn tên lửa Brahmos của Ấn Độ.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết New Delhi sẽ mua khoảng 400 máy bay quân sự trong vòng 3-4 thập kỷ tới. 

Theo Viện Nghiên cứu Hoà bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga cung cấp 68% lượng vũ khí nhập khẩu của Ấn Độ trong giai đoạn 2012-2016, trong khi Mỹ đứng thứ hai với 14% và Israel chiếm vị trí thứ ba với 7%. 

Ấn Độ cũng là nước mua nhiều vũ khí nhất từ Nga, chiếm 38% lượng xuất khẩu vũ khí của Moskva. Cuối năm 2016, giá trị các đơn đặt hàng quốc phòng của Ấn Độ từ Nga đã vượt quá 4 tỷ USD. 

Bên cạnh lợi thế về mối quan hệ từ lâu đời và nhu cầu nâng cấp hệ thống vũ khí từ thời Liên Xô, các nhà cung cấp vũ khí Nga sẵn sàng cung cấp các phần cứng và công nghệ quân sự tối tân hơn cho Ấn Độ thay vì các nước phương Tây. Ấn Độ cũng là nhà mua sắm vũ khí hàng đầu của Israel và bạn hàng lớn thứ hai của Anh. 

SIPRI dự kiến Nga vẫn sẽ là đối tác lớn nhất của Ấn Độ trong ít nhất vài năm nữa, trừ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ưu tiên hơn nữa trong việc bán vũ khí cho New Delhi.

TTXVN/Tin Tức