09:16 29/09/2012

Ấn Độ: Quan hệ với Mỹ vẫn là ưu tiên lớn trong TK 21

Ngoại trưởng Ấn Độ S. M. Krishna nói rằng quan hệ với Mỹ vẫn là một ưu tiên lớn và quan trọng của Ấn Độ trong thế kỷ 21.

Theo tin ngày 29/9 của hãng IANS, Ngoại trưởng Ấn Độ S. M. Krishna nói rằng quan hệ với Mỹ vẫn là một ưu tiên lớn và quan trọng của Ấn Độ trong thế kỷ 21.


Quan hệ với Mỹ vẫn là một ưu tiên lớn và quan trọng của Ấn Độ trong thế kỷ 21. Ảnh Internet.


Phát biểu tại Brown University - một trường đại học tư nhân của Mỹ - về chủ đề “Những ưu tiên chính sách ngoại giao của Ấn Độ thế kỷ 21” ngày 28/9, ông Krishna nêu rõ: "Khi chúng tôi xem xét những ưu tiên về chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong những thập niên tới, chúng tôi không chỉ xem xét sự hội tụ những lợi ích với Mỹ, mà cả lòng tin về tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác vững chắc giữa hai nền dân chủ lớn trong việc đạt những mục tiêu chung".


Ngoại trưởng Krishna nói rằng thành công của quan hệ đối tác Ấn - Mỹ sẽ không chỉ đóng góp cho thịnh vượng của hai nước mà còn cho cả thế giới. Đây sẽ là mô hình của quan hệ đối tác quốc tế và nhân tố cho hòa bình, an ninh và ổn định khu vực cũng như toàn cầu.

Ngoài ra, theo ông Krishna, ưu tiên lớn khác trong chính sách ngoại giao của Ấn Độ là tạo nên một môi trường hòa bình và thịnh vượng tại Nam Á; tìm cách ổn định chính trị, hiện đại hóa kinh tế và liên kết khu vực. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Ấn Độ xích lại gần hơn với khu vực Trung Á và cũng góp phần tạo ra ổn định và thịnh vượng cho khu vực Nam Á lẫn Trung Á.



TTXVN/Tin tức