07:19 03/07/2026

Ấn Độ phê duyệt gói mua sắm quân sự trị giá 520 tỷ rupee

Ấn Độ đã phê duyệt các đề xuất mua sắm quốc phòng trị giá gần 520 tỷ rupee (khoảng 5,46 tỷ USD), trong một bước đi nhằm tăng cường năng lực tác chiến cho lục quân, hải quân và không quân.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo The Hindu, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì ngày 3/7, đã thông qua Chấp thuận về nhu cầu mua sắm (AoN) đối với loạt chương trình trang bị mới. Đây là bước quan trọng trong quy trình mua sắm quốc phòng của Ấn Độ, trước khi các dự án được triển khai ở các giai đoạn tiếp theo.

Đối với lục quân, các hạng mục được phê duyệt gồm hệ thống tác chiến điện tử chống UAV Akash Tarang, tên lửa chống tăng vác vai MPATGM, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung MRSAM, hệ thống phòng không tầm rất ngắn V-SHORADS, hệ thống bảo vệ chủ động cho xe tăng và UAV cảm tử sử dụng động cơ phản lực.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết Akash Tarang được thiết kế để bảo vệ lực lượng trước các mối đe dọa từ UAV đối phương. MPATGM sẽ giúp bộ binh tăng khả năng đối phó với xe thiết giáp, trong khi MRSAM bổ sung năng lực phòng không tầm trung trước nhiều dạng mục tiêu trên không.

V-SHORADS, với cảm biến đa phổ, được kỳ vọng giúp lực lượng phòng không tăng khả năng chống lại các biện pháp gây nhiễu hoặc đánh lừa. Hệ thống bảo vệ chủ động sẽ cải thiện khả năng sống sót của xe tăng trên chiến trường, còn UAV cảm tử được đánh giá là giải pháp tăng hỏa lực chính xác với chi phí thấp hơn so với một số loại vũ khí truyền thống.

Đối với hải quân, DAC phê duyệt mua mìn đáy biển đa ảnh hưởng (MIGM), hệ thống UAV triển khai trên tàu và xây dựng cơ sở thử nghiệm trên đất liền cho hệ thống động cơ đẩy điện. Các loại mìn mới sẽ giúp hải quân Ấn Độ tăng năng lực kiểm soát khu vực biển và hạn chế hoạt động của đối phương. Trong khi đó, UAV trên tàu sẽ hỗ trợ giám sát hàng hải, nâng cao khả năng nhận thức tình huống nhờ các cảm biến hiện đại.

Cơ sở thử nghiệm động cơ đẩy điện được xem là hạ tầng quan trọng cho các nền tảng hải quân tương lai, trong bối cảnh nhiều lực lượng hải quân trên thế giới đang quan tâm hơn đến công nghệ động cơ đẩy bằng điện nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và giảm phụ thuộc vào các hệ thống truyền thống.

Với không quân, DAC phê duyệt mua sắm hệ thống UAV giả vệ tinh hoạt động ở độ cao lớn (FW-HAPS) cùng một số đề xuất khác. Nền tảng này có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài, phục vụ nhiệm vụ tình báo, giám sát, trinh sát, viễn thông và cảm biến từ xa.

Gói phê duyệt mới cho thấy Ấn Độ tiếp tục ưu tiên hiện đại hóa quân đội theo hướng tăng cường phòng không, chống UAV, tác chiến không người lái và năng lực giám sát bền bỉ. Đây cũng là một phần trong nỗ lực mở rộng năng lực quốc phòng nội địa và chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến ngày càng phụ thuộc vào công nghệ cao trên cả bộ, biển và trên không.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc