10:13 30/10/2014

Ấn Độ phát triển tên lửa BrahMos phiên bản mới

Ấn Độ đang phát triển tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản mới để trang bị cho lực lượng hải quân và không quân nước này.

Báo “Hindu” ngày 30/10 cho biết Ấn Độ đang phát triển tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản mới để trang bị cho lực lượng hải quân và không quân nước này.

Tên lửa hành trình Brahmos được phóng lên tại một địa điểm bí mật bang Rajasthan, Ấn Độ. Ảnh: AFP-TTXVN


BrahMos phiên bản mới được gọi là BrahMos–M (Mini) có trọng lượng khoảng 1,5 tấn, hiện đang trong quá trình kiểm tra các yếu tố kỹ thuật và cấu hình phù hợp cho lực lượng hải quân và không quân sử dụng.

Sau khi hoàn thành, loại tên lửa này sẽ được trang bị để phóng đi từ tàu ngầm và máy bay Su30 MKI cải tiến. Dự kiến, tiến trình thử nhiệm sẽ hoàn tất vào khoảng tháng 4-5/2015.


TN