07:16 19/07/2011

Ấn Độ phát hiện mỏ urani lớn nhất thế giới

Ấn Độ vừa phát hiện một mỏ uranium lớn nhất thế giới. Phát biểu với báo giới ngày 19/7, Thứ trưởng Bộ Năng lượng hạt nhân Ấn Độ, ông Srikumar Banerjee, cho biết mỏ urani Tamalapali được phát hiện ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, ước tính có trữ lượng 49.000 tấn quặng

Ấn Độ vừa phát hiện một mỏ uranium lớn nhất thế giới. Phát biểu với báo giới ngày 19/7, Thứ trưởng Bộ Năng lượng hạt nhân Ấn Độ, ông Srikumar Banerjee, cho biết mỏ urani Tamalapali được phát hiện ở bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, ước tính có trữ lượng 49.000 tấn quặng, cùng những dấu hiệu cho thấy tổng khối lượng quặng có thể nhiều gấp ba lần.

Vị trí bang Andhra Prades trên bản đồ Ấn Độ


Theo Thứ trưởng Banerjee, đây là một trong những mỏ urani có trữ lượng lớn nhất thế giới. Mỏ này có thể cung cấp 150.000 tấn urani, đủ nhiên liệu cho một nhà máy điện hạt nhân hoạt động trong 40 năm. Ấn Độ sẽ bắt đầu khai thác mỏ này trong 6 tháng tới.

Hiện Ấn Độ có 2 mỏ urani ở bang miền Đông Jharkhand.

TTXVN/Tin Tức