01:11 08/01/2011

Ấn Độ, Nhật Bản chìm trong giá rét

Nhiệt độ xuống gần 0 độ C cộng với những cơn gió cắt da cắt thịt ở vùng núi Himalaya đã khiến cả trăm người dân Ấn Độ chết vì giá rét trong hai tuần qua.

Nhiệt độ xuống gần 0 độ C cộng với những cơn gió cắt da cắt thịt ở vùng núi Himalaya đã khiến cả trăm người dân Ấn Độ chết vì giá rét trong hai tuần qua.

Các quan chức bang Jharkhand ngày 6/1 cho biết, thời tiết giá lạnh đã làm 45 người tại địa phương này thiệt mạng, trong đó có 11 người tại thủ phủ bang Ranchi. Trước đó, tại bang Utttar Pradesh, số người thiệt mạng do giá rét đã lên đến 47 người. Còn tại Niu Đêli, ít nhất 10 người vô gia cư đã chết vì lạnh trong hai tuần qua.

Trong thời tiết giá rét, cảnh sát và các tổ chức xã hội đã mở 80 khu nhà tạm trú cho người lang thang ở Niu Đêli. Tại thành phố Lucknow, chính quyền còn cho đốt 74 đống lửa tại các ngã tư lớn, các bệnh viện, bến xe buýt và ga tàu để người dân sưởi ấm.

Người dân Ấn Độ đốt lửa giữa đường để sưởi ấm. Ảnh: AFP - TTXVN


Nhiệt độ ở thủ đô có lúc xuống mức 3,7 độ C trong khi nền nhiệt trung bình trong tháng 1 thường là 14 độ C. Nhiệt độ tại thị trấn Leh thuộc vùng Kashmir còn hạ xuống tới -23 độ C, trong khi tại thành phố Shrinagar, nhiệt kế trong hai ngày qua chỉ dao động giữa mức 1,3 và 5,4 độ C.

Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các trường học trong một tuần để học sinh ở nhà tránh rét.

Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo ngày 7/1, nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Nhật Bản đã rơi xuống các mức thấp nhất khi luồng không khí lạnh giá quét qua nước này. Ở quận Otemachi thuộc trung tâm Nhật Bản, nhiệt độ lúc sáng là 1,8 độ C. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, thành phố Taiki (Hokkaido) là nơi lạnh nhất ở Nhật Bản với nhiệt độ - 23,9 độ C. Nhiều nơi như Sapporo, Sendai, Niigata và Nagoya cũng như một số thành phố lớn khác, nhiệt độ cũng xuống dưới 0 độ C.

Sáng 7/1, khu vực Sukayu thuộc quận Aomori đã bị phủ một lớp tuyết dày tới 218 cm, trong khi ở Daisen (quận Tottori), tuyết dày 199 cm. Trong tình hình đó, các chuyến tàu cao tốc Tokaido Shinhansen buộc phải giảm tốc độ.

Phạm Thảo (P/v TTXVN tại Ấn Độ) - Minh Đức