06:07 30/06/2014

Ấn Độ muốn hiện đại hóa quân đội

Nhiều chính trị gia của các cường quốc Phương Tây đang đổ xô đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ để tìm cơ hội cho các nhà sản xuất vũ khí của nước mình.

Nhiều chính trị gia của các cường quốc Phương Tây đang đổ xô đến thủ đô New Delhi của Ấn Độ để tìm cơ hội cho các nhà sản xuất vũ khí của nước mình.

Máy bay C-130J Super Hercules tham gia cuộc tập trận tại Hanumangarh gần biên giới Ấn Độ- Pakistan ngày 3/5/2012. Ảnh AFP-TTXVN


Tuần tới, người ta sẽ thấy Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain ở thủ đô New Delhi, rồi hôm 27/6 vừa qua, Anh cũng cho biết Ngoại trưởng William Hague cùng với Bộ trưởng Tài chính George Osborn sẽ đến Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ của tân Thủ tướng Modi dự định sẽ hiện đại hóa quân đội vì hiện nay nước này chỉ có những vũ khí cũ kỹ được sản xuất bởi Liên Xô trước đây.

Một dự án đang được bàn ở Ấn Độ là cho phép các công ty quốc phòng nước ngoài được đầu tư đến 100% vốn trong các dự án có liên quan đến kỹ thuật quốc phòng tại Ấn Độ. Hiện số vốn nước ngoài trong các dự án này bị giới hạn ở mức 26%. Luật đầu tư mới trong lĩnh vực quốc phòng này hiện cũng chưa rõ là sẽ được thông qua hay không. Và người ta cho là có nhiều trở ngại từ phía quân đội và công nghiệp của Ấn độ.

Ông Antony, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, nói rằng một luật đầu tư mới như vậy là tự sát.


T.N