01:17 11/01/2012

Ấn Độ: Một ngày, hai vụ tai nạn nghiêm trọng

Sáng 11/1, một chiếc xe chở khách đã lao xuống hẻm núi sâu 6 mét ở khu vực Nainbagh, huyện Tehri, bang Úttarakhan, miền Bắc Ấn Độ làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Sáng 11/1, một chiếc xe chở khách đã lao xuống hẻm núi sâu 6 mét ở khu vực Nainbagh, huyện Tehri, bang Úttarakhan, miền Bắc Ấn Độ làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra khi chiếc xe khách chở 23 người đang trên đường từ Thành phố Dehradun tới thành phố Bad Kot. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân tai nạn là do sương mù dày đặc hạn chế tầm nhìn của lái xe.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện huyện Têri để điều trị.

Trong khi đó, tại bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 14 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng và nhiều người bị kẹt trong các toa tàu bị đổ.

Truyền hình địa phương cho biết lúc 6 giờ sáng 11/1 (giờ địa phương), tàu chở khách đi từ bang Đông Bắc Assam đi Niu Đêli đã va phải tàu chở hàng tại khu vực Karonpuroto. Tai nạn làm tuyến đường sắt bị ngừng trệ, nhiều chuyến tàu bị hoãn lại.

Tai nạn đường sắt thường xảy ra ở Ấn Độ, với khoảng 1.220 người thiệt mạng trong 5 năm qua. Mạng lưới đường sắt ở Ấn Độ có 9.000 tàu chở khách, chuyên chở khoảng 18 triệu khách mỗi ngày.

TTXVN/Tin Tức