01:19 23/01/2015

Ấn Độ loại trừ động cơ khủng bố trong vụ nổ bom tại Bihar

Ấn Độ đã loại trừ động cơ khủng bố trong vụ nổ bom trước một tòa án dân sự ở bang miền Đông Bihar làm 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương, đồng thời xác định đây là một “hành động tội phạm”.

 Các nguồn tin của Bộ Nội vụ Ấn Độ chiều 23/1 đã loại trừ động cơ khủng bố trong vụ nổ bom trước một tòa án dân sự ở Ara, thuộc quận Bhojpur, bang miền Đông Bihar làm 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương, đồng thời xác định đây là một “hành động tội phạm”.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, một quan chức Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, trong vụ việc trên, một phụ nữ mang bom chạy vào khu vực giam giữ phạm nhân trong khuôn viên toà án và khi bị cảnh sát chặn lại thì bom đã phát nổ, khiến đối tượng mang bom cùng một cảnh sát thiệt mạng. Ông R. K Singh, đại biểu Quốc hội khu vực Ara cho rằng mục đích vụ nổ là nhằm giúp một số tù nhân tẩu thoát.

Vụ việc làm gia tăng quan ngại về an ninh trong bối cảnh Ấn Độ đang trong tình trạng báo động cao trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa (26/1) và chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama (từ ngày 25-27/1). Thành phố New Delhi và Agra - hai địa điểm mà ông Obama sẽ có hoạt động trong chuyến thăm Ấn Độ - đã được tăng cường nhiều biện pháp an ninh.

Cảnh sát lắp đặt 15.000 camera an ninh CCTV tại Delhi, trong đó đường phố Rajpath dài 3 km - địa điểm chính của lễ diễu binh, diễu hành trong ngày Cộng hòa - được lắp đặt 160 CCTV, mỗi camera cách nhau 18 mét. Hầu hết các tòa nhà cao tầng trong bán kính 2 km kể từ phố Rajpath sẽ được triển khai các tay súng bắn tỉa thiện xạ.

Dự kiến 45.000 cảnh sát Delhi và các lực lượng bán vũ trang sẽ làm nhiệm vụ trên đường phố thủ đô New Delhi vào ngày 26/1 để bảo đảm an ninh cho lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa.


TTXVN/Tin Tức