12:14 24/12/2012

Ấn Độ là ưu tiên đối ngoại hàng đầu của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết thắt chặt quan hệ quốc phòng với Ấn Độ đồng thời tăng gấp đôi kim ngạch buôn bán giữa hai nước trong vòng ba năm khi ông lên đường tới thủ đô New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh trong ngày 24/12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết thắt chặt quan hệ quốc phòng với Ấn Độ đồng thời tăng gấp đôi kim ngạch buôn bán giữa hai nước trong vòng ba năm khi ông lên đường tới thủ đô New Delhi để tham dự hội nghị thượng đỉnh trong ngày 24/12.

Tổng thống V. Putin khẳng định Ấn Độ là ưu tiên đối ngoại hàng đầu của Nga. Ảnh: Internet.


Trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Putin sẽ gặp gỡ ban lãnh đạo nước chủ nhà và thảo luận về việc phát triển quan hệ song phương trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, hợp tác quân sự-kỹ thuật và nhiều lĩnh vực khác. Tháp tùng gồm nhiều bộ trưởng cấp cao và sĩ quan quân sự.

Dự kiến ông Putin sẽ gặp Tổng thống Pranab Mukherjee và Thủ tướng Manmohan Singh của nước chủ nhà, cũng như thảo luận với lãnh đạo Đảng Quốc đại cầm quyền Sonia Gandhi và thủ lĩnh phe đối lập Sushma Swaraj.

Trong một thông báo, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nhấn mạnh từ năm 2010 quan hệ hợp tác Nga - Ấn đã tiến tới mức độ "ưu đãi đặc biệt".

Trong bài viết cho nhật báo "The Hindu" của Ấn Độ trước thềm chuyến thăm, ông Putin nhấn mạnh việc "làm sâu sắc tình hữu nghị và quan hệ hợp tác với Ấn Độ nằm trong số những ưu tiên hành đầu trong chính sách đối ngoại" của Nga.

Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và khí tài quân sự do Nga chế tạo chiến tới 70% cung vũ khí cho Ấn Độ. Tổng kim ngạch thương mại giữa Nga và Ấn Độ từ năm 2000 đã tăng gấp 6 lần.

Trong năm nay, theo tính toàn sơ bộ, Nga và Ấn Độ có thể đạt kỷ lục về giao thương hai chiều là 10 tỷ USD. Các cuộc đàm phán sẽ thảo luận về nội dung hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau và dự kiến hai bên sẽ ký kết hơn 10 văn bản.


TTXVN/Tin tức