01:14 28/01/2026

Ấn Độ kiểm soát chặt chẽ dịch virus Nipah tại bang Tây Bengal

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn thông báo mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia (NCDC) nước này cho biết, kể từ khi phát hiện các ca nhiễm virus Nipah và tiến hành theo dõi từ tháng 12/2025 đến nay, chỉ có 2 trường hợp được xác nhận tại bang Tây Bengal ở miền Đông. Hiện cả chính phủ và chính quyền của bang này đều đang tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn dịch lan rộng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Cụ thể, theo NCDC, các báo cáo ban đầu ghi nhận có 5 ca nghi nhiễm tại bang Tây Bengal nhưng kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy chỉ có 2 ca dương tính và đã loại bỏ nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng.

Ngay sau khi phát hiện các ca nhiễm đầu tiên, Chính phủ Ấn Độ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền bang Tây Bengal triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy trình nghiêm ngặt có sẵn. Các biện pháp bao gồm truy vết người tiếp xúc, giám sát sức khỏe, xét nghiệm diện rộng và điều tra dịch tễ nhằm kịp thời phát hiện, khoanh vùng và ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Nipah.

Cũng theo NCDC, có 196 người từng tiếp xúc trực tiếp hoặc gần gũi với các ca nhiễm và tất cả các trường hợp này đều đã được đưa vào diện giám sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm và theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ 196 người này đều âm tính và không xuất hiện triệu chứng liên quan đến virus Nipah.

Ngoài ra, các cơ quan y tế trung ương và địa phương cũng phối hợp tăng cường giám sát tại cộng đồng và trong các cơ sở y tế, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ cao. Công tác xét nghiệm, điều tra dịch tễ và giám sát chủ động đang được duy trì nhằm đảm bảo khả năng ứng phó nhanh nếu xuất hiện ca bệnh mới.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ đã ban hành hướng dẫn chi tiết về các biện pháp phòng ngừa virus Nipah, trong đó nhấn mạnh cần hạn chế tiếp xúc với động vật có thể mang mầm bệnh như dơi, tuân thủ nghiêm các biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và đảm bảo an toàn trong chăm sóc y tế.

Giới chức y tế Ấn Độ cảnh báo virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do có tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Virus có thể lây qua nước bọt, nước tiểu, chất dịch cơ thể của động vật nhiễm bệnh và từ người sang người khi tiếp xúc gần. Người dân và các cơ quan truyền thông ở Ấn Độ được khuyến cáo chỉ sử dụng thông tin từ nguồn chính thức, đã được xác minh, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus Nipah.

Quang Trung (TTXVN)