03:20 19/03/2014

Ấn Độ không ủng hộ Phương Tây trừng phạt Nga

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này sẽ không ủng hộ Phương Tây trừng phạt Nga về vấn đề Crimea (Crưm) trừ phi biện pháp trừng phạt này được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua.

Đài truyền hình Ấn Độ CNN-IBN dẫn lời các quan chức Bộ Ngoại giao nước này ngày 19/3 cho biết Ấn Độ sẽ không ủng hộ Phương Tây trừng phạt Nga về vấn đề Crimea (Crưm) trừ phi biện pháp trừng phạt này được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) thông qua.

Theo nguồn tin trên, Ấn Độ đang theo dõi sát tình hình ở Ukraine song không có ý định ủng hộ các động thái của Phương Tây chống lại Nga tại LHQ.

Người dân Nga vui mừng trước sự kiện ký hiệp ước về sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga, tại quảng trường Đỏ ở Moskva ngày 18/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó cùng ngày, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh được cho là đã nhắc Tổng thống Nga Vladimir Putin về tầm quan trọng của việc duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sau khi Crimea bỏ phiếu lựa chọn độc lập khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 19/3, Nga cáo buộc các nước Phương Tây vi phạm cam kết tôn trọng chủ quyền và độc lập chính trị của Ukraine theo thỏa thuận đảm bảo an ninh ký năm 1994, cho rằng những nước này đã "cho phép xảy ra cuộc đảo chính" lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng trước.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các hành động của Mỹ và Liên minh châu Âu đã đi ngược lại những cam kết trong thỏa thuận ký năm 1994 mà Mỹ, Anh và Nga đưa ra để đổi lấy việc Ukraine từ bỏ kho vũ khí hạt nhân sau khi Liên Xô sụp đổ.


T.N (Theo THX, Reuters)