12:16 22/12/2011

Ấn Độ khẳng định máy bay chiến đấu SU-30 MKI an toàn

Phát biểu với các phi công tại căn cứ không quân tại thành phố Pune ngày 21/12, Đại tướng N.A.K Browne, Tư lệnh không quân Ấn Độ đã khẳng định các máy bay chiến đấu SU-30 MKI có chất lượng tốt và an toàn.

Phát biểu với các phi công tại căn cứ không quân tại thành phố Pune ngày 21/12, Đại tướng N.A.K Browne, Tư lệnh không quân Ấn Độ đã khẳng định các máy bay chiến đấu SU-30 MKI có chất lượng tốt và an toàn.

Máy bay chiến đấu SU-30 MKI. Ảnh: Internet

Tướng N.A.K Browne tuyên bố như trên sau một giờ lái máy bay SU-30 MKI và thực hiện một số động tác nhào lộn trên không cùng đại tá Anurag Sharma, chỉ huy phi đoàn SU-30 MKI tại căn cứ Pune. Ông khẳng định chuyến bay cho thấy máy bay chiến đấu SU-30 MKI có chất lượng tốt và an toàn.

Việc Tướng N.A.K Browne trực tiếp bay kiểm tra trên máy SU-30 MKI nhằm khôi phục sự tự tin cho các phi công Ấn Độ lái loại máy bay này sau khi một chiếc SU-30 MKI đã bị rơi ngày 13/12 ở gần Pune. Sau vụ tại nạn này, gần 120 máy bay SU-30 MKI trong lực lượng không quân Ấn Độ đã phải tạm thời ngừng bay để kiểm tra kỹ thuật.

Nhân dịp này, ông N.A.K Browne cũng khẳng định không quân Ấn Độ cần tiếp tục xây dựng các phi đoàn SU-30 MKI mới để tăng cường sức mạnh chiến đấu.

Phạm Thảo
(P/v TXVN tại Ấn Độ)