Ấn Độ đang đàm phán ở giai đoạn nâng cao với Israel để sản xuất trong nước 2 loại tên lửa hiện đại, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng chiến lược giữa hai nước.
Ấn Độ đạt được chuyển giao công nghệ đầy đủ cho hệ thống tên lửa Air Lora và Ice Breaker của Israel. Ảnh: shop.ssbcrack.com
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Ấn Độ đang tích cực thúc đẩy chương trình "Make in India" nhằm tăng cường năng lực sản xuất vũ khí trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 9/11, truyền thông Israel đưa tin 2 loại tên lửa trong thỏa thuận giữa nước này và Ấn Độ gồm tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm xa LORA do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI) phát triển và tên lửa hành trình Ice Breaker do Tập đoàn Rafael (Israel) chế tạo. Cả hai đều là vũ khí tấn công chính xác tầm xa, có khả năng thay đổi cục diện chiến trường.
Các cuộc đàm phán được đẩy nhanh sau khi Israel và Ấn Độ ký Bản ghi nhớ mở rộng hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ Cuộc họp Nhóm công tác chung lần thứ 17 diễn ra tại thành phố Tel Aviv ngày 4/11. Cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh và Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, Thiếu tướng Amir Baram, đồng chủ trì.
Bên cạnh thỏa thuận chuyển giao công nghệ tên lửa, IAI cũng tiến gần tới việc ký hợp đồng trị giá 905 triệu USD cung cấp 6 máy bay tiếp dầu trên không cho Không quân Ấn Độ. Theo kế hoạch, IAI sẽ thông qua việc công ty con của tập đoàn này là Bedek Aviation Group mua 6 máy bay Boeing 767 cũ, sau đó cải tạo thành máy bay tiếp dầu đa nhiệm và bàn giao cho Không quân Ấn Độ trước tháng 3/2026.
Những máy bay tiếp dầu này được kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể tầm hoạt động của các tiêm kích Rafale và Su-30MKI, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh của không quân Ấn Độ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), từ năm 2020 đến 2024, Ấn Độ là khách hàng quốc phòng lớn nhất của Israel, chiếm khoảng 34% tổng xuất khẩu quốc phòng của nước này.