06:15 21/06/2015

Ấn Độ hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga vì sức khỏe

Sáng 21/6, trên toàn đất nước Ấn Độ đã đồng loạt thực hiện các chương trình thực hành Yoga tại nơi công cộng để hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga đầu tiên.

Sáng 21/6, trên toàn đất nước Ấn Độ đã đồng loạt thực hiện các chương trình thực hành Yoga tại nơi công cộng để hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga đầu tiên, do Liên hợp quốc phát động theo đề xuất của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Thậm chí, hãng hàng không quốc gia Air India (AI) của Ấn Độ và hãng hàng không tư nhân SpiceJet cũng có chương trình biểu diễn Yoga máy bay đang trong hành trình để hưởng ứng sự kiện này.

Đoàn cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ tham dự sự kiện tại phố Rajpath.


Tại thủ đô New Delhi, trên trục đường dài 1.400 m của phố Rajpath, màn trình diễn đồng loạt của 37.000 người thuộc 152 nước đã diễn ra trong 30 phút, từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng 21/6. Các quan chức cấp cao chính phủ Ấn Độ, trong đó có nhiều bộ trưởng, nghị sĩ, tư lệnh các quân chủng, thủ hiến bang, đại diện các lực lượng vũ trang, an ninh, sinh viên, học sinh, phụ nữ, thanh thiếu niên, nhiều tổ chức quần chúng và ngoại giao đoàn cũng tham gia buổi trình diễn mở màn cho Ngày Yoga Quốc tế.

Phái đoàn cán bộ, nhân viên và thành viên gia đình của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Công sứ Trần Quang Tuyến dẫn đầu đã tích cực tham gia sự kiện này. Để bảo đảm cho buổi trình diễn chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại New Delhi diễn ra suôn sẻ, 2.000 màn hình kỹ thuật số lớn đã được lắp đặt tại đường Rajpath, hơn 8.000 nhân viên an ninh được triển khai tại địa điểm diễn ra sự kiện.

Giới chức chính phủ, các tầng lớp nhân dân Ấn Độ và cơ quan ngoại giao đoàn tại New Delhi tham gia chương trình.


Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Modi đã chúc mừng nhân dân trên toàn thế giới nhân Ngày Quốc tế Yoga lần thứ nhất và kêu gọi mọi người hãy coi Yoga như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj được cử tới New York để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga ở quảng trường Thời đại. Theo nguồn tin tại Ấn Độ, lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ nhất diễn ra tại 251 thành phố của 191 nước trên toàn thế giới.

Trước đó, phát biểu nhân dịp LHQ tuyên bố Ngày Quốc tế Yoga, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee nói rằng Yoga là một bộ môn nghệ thuật, khoa học và triết lý sống. Tổng thống Mukherjee cho biết chính phủ Ấn Độ đã khuyến khích nghiên cứu về Yoga và thành lập các trung tâm được trang bị tốt để dạy Yoga. Ông tin tưởng rằng việc LHQ tuyên bố Ngày Quốc tế Yoga sẽ góp phần phổ biến Yoga trên toàn cầu và tạo điều kiện cho mọi người được hưởng lợi ích từ di sản vô giá này của Ấn Độ.

Yoga giúp kết hợp sức mạnh nội lực của cơ thể, trí não và tâm hồn để phát triển toàn thân.


Có lẽ chỉ có Yoga mới cung cấp câu trả lời hoàn chỉnh cho sức khỏe thể chất, tinh thần và đạo đức của con người.


Khoa học y tế hiện đại đã thừa nhận rằng tập Yoga không chỉ giảm căng thẳng mà còn có nhiều tác dụng rất có lợi về lâu dài.




Minh Lý–Đăng Chính (P/v TTXVN tại Ấn Độ)