04:15 04/04/2012

Ấn Độ gia nhập CLB tàu ngầm hạt nhân

Ấn Độ ngày 4/4 đã tiếp nhận một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Nga và chính thức gia nhập câu lạc bộ các quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân trên thế giới hiện gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Nga.

Ấn Độ ngày 4/4 đã tiếp nhận một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Nga và chính thức gia nhập câu lạc bộ các quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân trên thế giới hiện gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Nga.

Chiếc tàu ngầm lớp Akula II. Ảnh: Internet.

Đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony đã chứng kiến lễ bàn giao tàu ngầm INS Chakra II tại căn cứ Visakhapatnam, một xưởng đóng tàu nằm ở bờ biển thuộc bang Andhra Pradesh (đông nam Ấn Độ).

Chiếc tàu ngầm lớp Akula II này có tải trọng 8.140 tấn, có khả năng phóng ngư lôi tầm xa cũng như tên lửa mang đầu đạt hạt nhân tầm thấp Granat, được Nga cho Ấn Độ thuê trong thời gian 10 năm theo hợp đồng ký năm 2004.

Đây là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên được triển khai ở Ấn Độ kể từ khi nước này cho ngừng hoạt động những chiếc tàu được đóng từ thời Xô Viết vào năm 1991.

Hiện Ấn Độ cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Arihant của mình. Do đó, việc đưa tàu ngầm INS Chakra II vào sử dụng được hy vọng sẽ giúp các thuỷ thủ nước này có kinh nghiệm điều khiển những chiếc tàu Arihant, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm nay.

70% trang thiết bị quân sự của Ấn Độ được nhập khẩu từ Nga. Tuy nhiên, do Mátxcơva chậm thực hiện một số hợp đồng nên gần đây, Niu Đêli đã bắt đầu tìm kiếm các nguồn cung khác, trong đó có Ixraen và Mỹ.

L.H (theo AFP)