Chính quyền bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, ngày 11/6 xác nhận một ca nhiễm virus Nipah tại huyện Kozhikode và đã triển khai các biện pháp truy vết, cách ly, giám sát dịch tễ.
Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, bệnh nhân là nam giới 43 tuổi, hiện được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đại học Y Kozhikode. Cơ quan chức năng đã xác định 77 người tiếp xúc với bệnh nhân, gồm 58 nhân viên y tế, 14 người thân và 5 bạn bè, đồng nghiệp. Trong số này, 2 người thuộc nhóm nguy cơ rất cao, 13 người nguy cơ cao và 62 người nguy cơ thấp. Các trường hợp nguy cơ rất cao và nguy cơ cao đã được cách ly; chưa có ai xuất hiện triệu chứng.
Chính quyền địa phương đã lập bản đồ di chuyển của bệnh nhân, kích hoạt các hoạt động khoanh vùng, giám sát tại cộng đồng và mở phòng kiểm soát tại Văn phòng Y tế huyện để cung cấp thông tin cho người dân. Trang thiết bị bảo hộ như bộ đồ PPE, găng tay, khẩu trang và nguồn thuốc dự phòng cũng đã được chuẩn bị.
Bộ trưởng Y tế bang Kerala K. Muraleedharan cho biết bệnh nhân từng đến khu khám ngoại trú, được chụp cộng hưởng từ và siêu âm tim trước khi được xác nhận nhiễm bệnh. Ông khẳng định các cơ sở y tế tại Kozhikode đã sẵn sàng ứng phó, đồng thời kêu gọi người dân không hoảng loạn.
Virus Nipah là bệnh lây truyền từ động vật sang người, với ổ chứa tự nhiên là dơi ăn quả. Bệnh có thể gây viêm não, diễn biến nặng và dẫn tới tử vong. Cơ quan y tế khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với dơi, lợn bệnh và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm tại cơ sở y tế.