Ấn Độ đang đặt kỳ vọng sớm có một “kỳ lân quốc phòng” từ hệ sinh thái khởi nghiệp của nước này.
Binh sĩ Ấn Độ lên máy bay vận tải quân sự. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN
Kênh RT (Nga) cho biết, “kỳ lân” là thuật ngữ dùng để chỉ các công ty khởi nghiệp tư nhân đạt mức định giá 1 tỷ USD.
Trong cuộc gặp với 650 doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc khuôn khổ hội nghị Đổi mới vì Năng lực Quốc phòng Xuất sắc (iDEX) ngày 7/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã kêu gọi các doanh nhân cùng chung tay xây dựng một kỳ lân.
Bộ trưởng Singh nhấn mạnh Ấn Độ hiện có hơn 100 "kỳ lân", tuy nhiên, chưa hề có công ty nào thuộc lĩnh vực quốc phòng. Ông khích lệ: "Hãy để kỳ lân đầu tiên xuất hiện giữa các bạn - đó sẽ là niềm tự hào của quốc gia".
Ngân sách mua sắm trang thiết bị quốc phòng nội địa của Ấn Độ dự kiến tăng từ mức gần 8,5 tỷ USD trong năm tài chính 2021–2022 lên hơn 13,5 tỷ USD vào năm tài chính 2024–2025.
Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ đã công bố hàng loạt sáng kiến trong lĩnh vực quốc phòng. Để hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ (MSE), chính phủ đã thực thi chính sách mua sắm 25% nhu cầu quốc phòng hằng năm từ khối MSE trong năm 2022–2023.
Bộ trưởng Singh bổ sung rằng hiện tại chính phủ mua khoảng 350 loại sản phẩm từ các doanh nghiệp MSE. Ông Singh nhận định: “Tự vệ giờ đây không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành phong trào được thúc đẩy bởi tinh thần đổi mới, khởi nghiệp và giới trẻ”.
Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) đã phê duyệt các đề xuất tài trợ mua lại trị giá 6,51 tỷ USD vào tháng 3, sau đó là chấp thuận một đợt mua sắm khác trị giá 11,8 tỷ USD vào tháng 7. DAC, do Bộ trưởng Singh đứng đầu, cũng đã bật đèn xanh cho việc mua thêm tên lửa BrahMos và thiết bị bay không người lái cùng với một hợp đồng bảo dưỡng hàng năm toàn diện cho hệ thống tên lửa phòng không S-400.