10:17 07/10/2025

Ấn Độ đặt cược lớn vào thiết bị bay không người lái

Ấn Độ đang viết lại “sách lược quân sự” của nước này giữa muôn vàn thách thức, với việc tổ chức cuộc tập trận thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô trên bầu trời, mở trường “biệt kích UAV” và cải tổ phòng không…

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: PAP/TTXVN

Theo kênh DW (Đức), lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ (BSF) gần đây đã thành lập ngôi trường đầu tiên đào tạo tác chiến bằng thiết bị bay không người lái, tại học viện đào tạo ở bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này. Đội ngũ giảng viên mô tả các học viên của họ là những “biệt kích UAV” trong tương lai.

Ông Shamsher Singh thuộc Trường Chiến tranh UAV của BSF nói với các phóng viên: “Chúng tôi đang huấn luyện lực lượng biệt kích thiết bị bay không người lái để họ có thể mang chúng như một vũ khí và tiến hành do thám, tuần tra, vô hiệu hóa các UAV khác hoặc thả bom khi cần”

Một dấu hiệu khác cho thấy Ấn Độ đang tập trung vào thiết bị bay không người lái là nước này sắp triển khai "Cold Start" - cuộc tập trận UAV quy mô với sự tham gia của hải quân, lục quân và không quân.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Phó Tham mưu trưởng Quốc phòng Liên hợp Ấn Độ Rakesh Sinha cho biết: “Chúng tôi sẽ thử nghiệm một số thiết bị bay không người lái và các hệ thống chống UAV trong cuộc diễn tập này… nhằm củng cố hệ thống phòng không và chống thiết bị bay không người lái của chúng tôi”.

Những động thái trên nối tiếp cam kết mà Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra hồi tháng 8, theo đó New Delhi sẽ xây dựng một hệ thống phòng không nhiều tầng và có tính liên kết nhằm bảo vệ đất nước cùng các cơ sở trọng yếu. Hệ thống phòng không nội địa này có tên “Sudarshan Chakra”, dự kiến được hoàn thiện vào năm 2035 và được ví như “Vòm Sắt” của Israel.

Theo Tham mưu trưởng Quốc phòng Liên hợp Ấn Độ - Tướng Ashutosh Dixit, thiết bị bay không người lái và hệ thống chống thiết bị bay không người lái cũng sẽ là những thành phần cơ bản của “Sudarshan Chakra”, vốn còn bao gồm cả chiến đấu cơ và các hệ thống đánh chặn siêu vượt âm.

Tướng về hưu Ấn Độ Deependra Singh Hooda nhận định với DW rằng thật đáng khích lệ khi tác chiến bằng thiết bị bay không người lái đang nhận được quan tâm xứng đáng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Ấn Độ cần xây dựng một cẩm nang toàn diện mới về việc sử dụng thiết bị bay không người lái.

Ông Hooda bổ sung: “Chiến lược bao quát các yếu tố như loại UAV cần thiết, phương thức triển khai, sự phối hợp giữa hệ thống có người lái và không người lái, cùng việc phát triển năng lực công nghiệp nền tảng - sẽ là yếu tố then chốt nếu quân đội Ấn Độ muốn khai thác trọn vẹn tiềm năng của công nghệ này”.

Ông Konark Rai, giám đốc điều hành công ty quốc phòng khởi nghiệp Rudram Dynamics, nói với DW rằng động lực cho sự chuyển hướng sang thiết bị bay không người lái trở nên rõ ràng hơn khi đặt trong bối cảnh các cuộc xung đột gần đây.

Ông Rai nhận định rằng thiết bị bay không người lái đã thay đổi nhịp độ và tính chất của xung đột. Ông lấy ví dụ tại Ukraine, thiết bị bay không người lái giá rẻ và UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) đã thể hiện năng lực đáng gờm trong các hoạt động trinh sát, tấn công và dẫn đường pháo binh.

Theo ông, các loại đạn dược được triển khai bằng thiết bị bay không người lái đã được sử dụng để làm tê liệt hậu cần và phá vỡ tinh thần của đối phương. Ông kết luận: “Bài học rút ra là chiến tranh công nghệ cao không còn chỉ cần ngân sách lớn nữa; thay vào đó, nó cần khả năng thích ứng, tốc độ và sự hiểu biết sâu sắc về các hệ thống tự động”.

Ông Rai đồng thời cảnh báo rằng các cuộc chiến trong tương lai sẽ không còn được quyết định bởi yếu tố quân số, mà còn bởi sức mạnh của mạng lưới, tốc độ hành động và năng lực thích ứng.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc