07:12 23/07/2026

Ấn Độ có thể trở thành trung tâm bán dẫn tiếp theo của thế giới?

Ấn Độ đang đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn nội địa, trong bối cảnh các cường quốc công nghiệp tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào Đài Loan (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: TTXVN

Hiện hơn 90% số chip bán dẫn tiên tiến nhất thế giới được sản xuất tại Đài Loan. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với ngành công nghiệp chip của Đài Loan cũng có thể tạo ra những cú sốc lan rộng đối với nền kinh tế toàn cầu, bởi các chất bán dẫn tiên tiến là thành phần không thể thiếu trong vô số sản phẩm, từ điện thoại thông minh, xe điện (EV) đến máy bay và hệ thống quân sự.

Trong đại dịch COVID-19, tình trạng thiếu chip bán dẫn đã buộc nhiều nhà sản xuất ô tô phải ngừng sản xuất, cho thấy thế giới đã phụ thuộc vào một số ít nhà sản xuất ở Đông Á như thế nào. Điều này dẫn đến cuộc chạy đua toàn cầu để xây dựng các chuỗi cung ứng chất bán dẫn bền vững hơn.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Liên minh châu Âu (EU) đều đã khởi động những chương trình trị giá hàng tỷ USD để thu hút các nhà sản xuất chip bán dẫn. Ấn Độ cũng đang thực hiện nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay để trở thành một phần của mạng lưới đó và bước vào đấu trường toàn cầu với tư cách là cường quốc điện tử tiếp theo.

Tham vọng của Ấn Độ

Trong tháng 7, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt chương trình bán dẫn trị giá 13,2 tỷ USD mang tên Semicon 2.0. Dự án này dựa trên Sứ mệnh Bán dẫn Ấn Độ (ISM) trị giá 9 tỷ USD được khởi động vào năm 2021 và nhằm mục đích phát triển toàn bộ hệ sinh thái chip, từ thiết kế và chế tạo đến đóng gói tiên tiến, vật liệu chuyên dụng, sản xuất thiết bị và đào tạo lực lượng lao động.

Hàng nghìn kỹ sư làm việc cho các công ty như Nvidia, AMD, Qualcomm và Texas Instruments đã thiết kế một số chip tinh vi nhất thế giới từ các trung tâm nghiên cứu tại các thành phố Bengaluru, Hyderabad và Noida của Ấn Độ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo Ấn Độ vẫn đang chậm chân trong lĩnh vực sản xuất quy mô lớn. Đối với ngành công nghiệp bán dẫn, đây chính là lĩnh vực mang lại cả giá trị kinh tế lẫn tầm quan trọng chiến lược.

Ông V. Kamakoti, Giám đốc Viện Công nghệ Ấn Độ tại thành phố Madras, nhận xét: “Ấn Độ hiện đã có đủ năng lực chuyên môn để thiết kế những con chip bán dẫn tiên tiến. Các kỹ sư Ấn Độ làm việc cho cả doanh nghiệp trong nước lẫn các tập đoàn đa quốc gia đã thiết kế thành công và đưa vào ứng dụng những loại chip phức tạp. Thách thức lớn hơn nằm ở khâu sản xuất chúng”.

Đến nay, tiến trình phát triển ngành bán dẫn của Ấn Độ chủ yếu dừng ở khâu đóng gói và kiểm định chip, thay vì làm chủ công đoạn chế tạo. Ông Kamakoti cho rằng bước tiếp theo là xây dựng hệ sinh thái sản xuất bán dẫn nội địa, qua đó biến lợi thế về thiết kế thành năng lực sản xuất hàng loạt.

Kỳ vọng xây dựng thị trường 100 tỷ USD vào năm 2030

Bộ trưởng Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hướng đến mục tiêu đưa thêm nhiều khâu trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn về Ấn Độ.
Lãnh đạo ISM – ông Amitesh Kumar Sinha chia sẻ rằng hiện việc thuyết phục các công ty toàn cầu giờ đây không còn quá khó khan. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Ấn Độ đã phê duyệt 12 dự án sản xuất và đóng gói chip, trong đó 3 dự án đã đi vào sản xuất thương mại.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu xây dựng thị trường bán dẫn nội địa trị giá từ 100 -110 tỷ USD vào năm 2030, đồng thời đáp ứng tới 75% nhu cầu điện tử trong nước bằng các loại chip được thiết kế và sản xuất ngay tại Ấn Độ.

Tuy vậy, xây dựng năng lực để trở thành cường quốc sản xuất chip là một trong những bài toán công nghiệp khó khăn nhất đối với bất kỳ quốc gia nào.

Một nhà máy sản xuất chip tiên tiến có thể tiêu tốn hơn 20 tỷ USD, đòi hỏi nguồn điện cung cấp liên tục, lượng nước siêu tinh khiết khổng lồ, cùng mạng lưới rộng lớn các nhà cung cấp hóa chất chuyên dụng, thiết bị chính xác…

Ông Kamakoti cho rằng Ấn Độ trước hết cần chứng minh khả năng sản xuất ổn định các loại chip 28 nanomet - dòng chip được xem là công nghệ trưởng thành - ở quy mô lớn, trước khi hướng tới những bộ xử lý 3 nanomet tiên tiến nhất đang được sử dụng trong điện thoại thông minh cao cấp và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

“Chip 28 nanomet sẽ đáp ứng phần lớn nhu cầu của Ấn Độ. Khi đạt được điều đó, chúng ta có thể từng bước chuyển sang các công nghệ tiên tiến hơn”, ông nói.

Tận dụng làn sóng AI

Những yếu tố ngoài tầm kiểm soát đang giúp New Delhi tiến gần hơn tới tham vọng trở thành trung tâm bán dẫn toàn cầu.

Trong kỷ nguyên cạnh tranh địa chính trị và sự bùng nổ mạnh mẽ của AI, các công ty trên thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Cùng lúc đó, nhu cầu chip bán dẫn được dự báo sẽ tăng vọt trong 10 năm tới.

Ông Sambit Sahu, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành bán dẫn tại Qualcomm và Intel, nhận định Ấn Độ cần phát triển năng lực ở mọi mắt xích trong chuỗi giá trị bán dẫn - từ thiết kế chip, sở hữu trí tuệ đến sản xuất và chế tạo.

"AI phát triển nhanh chóng sẽ tiếp tục kéo theo nhu cầu chip trong nhiều năm tới, mở ra thời cơ quan trọng để Ấn Độ bứt phá. Việc xây dựng một hệ sinh thái chế tạo bán dẫn sẽ đòi hỏi chi phí khổng lồ và phải vượt qua những rào cản kỹ thuật phức tạp. Dẫu vậy, nếu duy trì đầu tư và triển khai các chính sách hỗ trợ hiệu quả, Ấn Độ có khả năng trở thành một trung tâm sản xuất bán dẫn quan trọng trong vòng 10 năm tới", ông Sahu chia sẻ với kênh DW (Đức).

Semicon 2.0 là bước đi tham vọng nhất của New Delhi từ trước tới nay nhằm đưa Ấn Độ gia nhập cuộc cạnh tranh trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Khả năng thành công của chương trình sẽ không chỉ được quyết định bởi những khoản tiền mà Ấn Độ đã cam kết, mà chủ yếu nằm ở việc nước này có thể chuyển hóa các cam kết đó thành những nhà máy sản xuất thực tế, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và một hệ sinh thái sản xuất có khả năng cạnh tranh hay không.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc