Đề nghị này sẽ sớm được Ủy ban Nội các chuyên trách về các vấn đề kinh tế (CCEA) đưa ra, trong bối cảnh ngũ cốc dự trữ của chính phủ đã lên tới 82 triệu tấn tính đến tháng 6 này, trong khi sức chứa của các kho chỉ được 63 triệu tấn.
Đề nghị này sẽ sớm được Ủy ban Nội các chuyên
trách về các vấn đề kinh tế (CCEA) đưa ra, trong bối cảnh ngũ cốc dự trữ của
chính phủ đã lên tới 82 triệu tấn tính đến tháng 6 này, trong khi sức chứa của
các kho chỉ được 63 triệu tấn.
Nông dân trồng lúa mì ở Ấn Độ. Ảnh Internet. |
Trong một nỗ lực nhằm
thu hút sự quan tâm của các nhà nhập khẩu toàn cầu đối với kho lúa mì Ấn Độ,
công ty thương mại STC thuộc bộ Thương mại Ấn Độ, mới đây đã gọi thầu và cho đến
nay họ đã nhận được khoảng 6-7 nơi ngỏ lời.
Kế hoạch xuất khẩu
lúa mì dựa trên khuyến nghị của Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế của Thủ tướng
(PMEAC), Giáo sư C. Rangarajan.
Một nhóm các Bộ trưởng, do Bộ trưởng Tài chính
Pranab Mukherjee dẫn đầu, mới đây cũng đã quyết định bán thêm 8 triệu tấn gạo
và lúa mì cho các hộ gia đình thuộc diện dưới mức nghèo khổ (BPL) với giá trợ cấp.
Minh Lý (p/v TTXVN
tại Niu Đêli)