12:11 18/12/2015

Ấn Độ chi 6 tỉ USD mua tên lửa S-400

Trong chuyến thăm tới Moskva vào tuần tới của Thủ tướng Narendra Modi, một trong những hợp đồng đáng chú ý được hai bên ký kết chính là việc Ấn Độ đặt mua 5 tổ hợp S-400 Triump của Nga.

Ấn Độ sắp đặt mua 5 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 thế hệ mới nhất của Nga. Trước đó, New Delhi từng đề cập mua 10 tiểu đoàn, tờ Thời báo Hindustan (Ấn Độ) ngày 17/12 đưa tin. 

Tổ hợp tên lửa S-400 Triumph lừng danh của Nga. Ảnh: RIA Novosti

Hợp đồng này trị giá 6 tỉ USD sẽ được ký kết ở cấp chính phủ và bao gồm cả chi phí đối với đối với một số lượng lớn tên lửa. Văn bản được hoàn tất trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga lần đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (từ 23-24/12). Trước đó, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) - đầu mối phê chuẩn những hợp đồng vũ khí lớn, sẽ có cuộc họp để thông qua quyết định này.

S-400 là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung-tầm xa hiện đại nhất của Nga, có khả năng đánh chặn các mục tiêu trên không như máy bay, tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV) với tầm bắn hiệu quả 400 km, hiệu suất chiến đấu gấp 2,5 lần so với phiên bản S-300. Quan chức quân sự Ấn Độ cho biết, việc sở hữu S-400 giúp quân đội nước này nâng cao tiềm lực phòng thủ quốc gia. Ấn Độ là nước thứ 2 sau Trung Quốc sẽ có được S-400. 

Hoài Thanh (Theo hindustantimes)