07:10 15/07/2011

Ấn Độ: Cảnh sát phát hiện 3 nghi can vụ đánh bom tại Mumbai

Cảnh sát Ấn Độ vừa nhận dạng được 3 nghi can của các vụ đám bom tại thành phố Mumbai tối 13/7 làm gần 150 người thương vong.

Cảnh sát Ấn Độ vừa nhận dạng được 3 nghi can của các vụ đám bom tại thành phố Mumbai tối 13/7 làm gần 150 người thương vong.

 

Cảnh sát Ấn Độ gần hiện trường vụ đánh bom tại Mumbai ngày 15/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Tờ "Thời báo Hindustan" của Ấn Độ ngày 15/7 đưa tin nhờ xem lại những cảnh quay truyền hình ở khu vực Nhà hát Ôpêra, phía nam Mumbai, cảnh sát đã phát hiện 3 người có hành động khả nghi trong 1 tiếng đồng hồ ở quanh khu vực Nhà hát trước khi xảy ra các vụ đánh bom. Nhà hát này là một trong ba địa điểm bị đánh bom ở Mumbai tối 13/7. Tờ báo này dẫn lời một quan chức an ninh cho biết hiện các cơ quan chức năng Ấn Độ đang điều tra động cơ của 3 vụ đánh bom và tập trung vào nhóm vũ trang Indian Mudjahideen (IM), vì một tháng trước đó, cơ quan an ninh Ấn Độ phát hiện nhóm này có một số hoạt động khả nghi ở Mumbai. Quan chức này cho rằng các vụ đánh bom có thể là hành động trả đũa của IM đối với việc 10 thành viên nhóm này bị bắt giữ tại bang Madhya Pradesh một tháng trước. Nhóm IM cũng từng nhận trách nhiệm gây ra một số vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ trong nhiều năm qua.

Thành phố Mumbai tối 13/7 đã rung chuyển bởi ba vụ nổ lớn gần như liên tiếp tại quận Dadar ở trung tâm, khu chợ Zeveri Bazar và Nhà hát Ôpêra. Cả ba địa điểm này đều là những khu vực thương mại sầm uất và dân cư đông đúc. Thông tin ban đầu cho biết hơn 160 người thương vong trong các vụ đánh bom này, trong đó ít nhất 21 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, ngày 14/7, cơ quan an ninh Ấn Độ đã thông báo lại số thương vong, trong đó xác định 17 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương.

TTXVN/Tin Tức