09:15 12/09/2012

Ấn Độ cấm sử dụng túi làm bằng chất dẻo

Chính quyền bang Delhi, bao gồm cả Delhi cũ và New Delhi, đã ban hành lệnh cấm sử dụng túi làm bằng chất dẻo nhằm bảo vệ môi trường.

Chính quyền bang Delhi, bao gồm cả Delhi cũ và New Delhi, đã ban hành lệnh cấm sử dụng túi làm bằng chất dẻo nhằm bảo vệ môi trường.

Hình minh họa. Nguồn: Internet

Lệnh được áp dụng trên quy mô toàn diện, từ cấm sản xuất, bán, tích trữ đến sử dụng các loại túi chất dẻo được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khoẻ con người.

Thủ hiến bang Delhi, bà Sheila Dikshit đã công bố lệnh cấm trên tại cuộc họp lãnh đạo chính quyền bang ngày 11/9.

Theo lệnh này, tất cả mọi loại túi được sản xuất từ chất dẻo bất kể dày hay mỏng, kể cả tấm chất dẻo để bọc thức ăn, thiếp mời hoặc thiếp chúc mừng …đều bị cấm.

Tuy nhiên, các túi chất dẻo dùng để xử lý chất thải sinh học không bị cấm.

Ủy ban kiểm soát ô nhiễm của Delhi chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát lệnh cấm trên theo Luật Môi trường năm 1986.

Hình phạt tối đa đối với hành động vi phạm luật là phạt tiền 100.000 rupi (gần 2.000 USD) và 5 năm tù giam.


TTXVN/ Tin Tức