03:18 05/03/2018

Ấn Độ áp đặt các biện pháp an ninh tại Kashmir

Ngày 5/3, nhà chức trách khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ đã áp đặt các biện pháp an ninh tại khu vực này sau khi xảy ra vụ đụng độ khiến 6 người thiệt mạng.

Căn cứ quân sự Sunjwan, nơi bị phiến quân tấn công ở Jammu ngày 11/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn quân đội Ấn Độ, Đại tá Rajesh Kalia cho biết đêm 4/3 các tay súng đã tấn công một trạm kiểm soát quân sự tại huyện Shopian, phía Nam khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến các binh sĩ phải nổ súng đáp trả.

Theo người phát ngôn này, một tay súng cùng 3 đối tượng tòng phạm đã bị tiêu diệt. Trong khi đó, người dân địa phương cho biết trong số người thiệt mạng có dân thường.

Ngay sau đó, các nhóm đòi ly khai tại khu vực này đã kêu gọi tiến hành biểu tình lớn để phản đối vụ việc. Do quan ngại nguy cơ bùng phát bạo lực, nhà chức trách Kashmir đã cho đóng cửa tất cả các trường học và cửa hàng tại khu vực này, đồng thời tạm ngừng mọi dịch vụ internet trên toàn khu vực.

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya phân chia thành 2 phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát kể từ khi hai nước giành độc lập từ Anh vào năm 1947. Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ này.

Từ năm 1989, một số nhóm phiến quân thường tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng bán quân sự và cảnh sát ở khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ, làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, phần lớn là dân thường.

Theo thống kê, tính đến cuối năm 2017, ít nhất 206 đối tượng tình nghi phiến quân, 57 dân thường và 78 nhân viên an ninh Ấn Độ đã thiệt mạng tại Kashmir, theo đó năm 2017 trở thành năm đẫm máu nhất tại khu vực này trong 1 thập kỷ qua.

TTXVN/Báo Tin tức