06:17 29/06/2012

Ấn Độ: 2.000 làng mạc bị nhấn chìm trong lũ lụt

Tại Ấn Độ, những cơn mưa dài ngày đã nhấn chìm hơn 2.000 làng mạc phía Đông Bắc đất nước này, cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người. Trong khi đó, tại Mỹ, giặc lửa tiếp tục hoành hành các khu rừng ở bang miền Tây Colorado.

Tại Ấn Độ, những cơn mưa dài ngày đã nhấn chìm hơn 2.000 làng mạc phía Đông Bắc đất nước này, cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người và cô lập hàng trăm nghìn người. Giao thông liên lạc và hoạt động vận tải đường sắt tại đây cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quân đội và các lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang tích cực triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, sơ tán người dân tới các khu vực an toàn và cung cấp nhu yếu phẩm cho các vùng bị cô lập. Trước đó, khoảng 1 triệu dân đã được sơ tán tạm thời tránh lũ.

Trong khi đó, tại Myanmar (Mianma), mưa lớn trong hai ngày qua cũng gây ngập lụt ba khu vực thị tứ ở bang Rakhine phía Tây nước này, phá hủy nhiều nhà dân, gây lở đất nghiêm trọng và cản trở hoạt động giao thông vận tải trong vùng.

Một trong hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi tại Colorado Springs, Mỹ - Ảnh: Reuters


Tại Mỹ, giặc lửa tiếp tục hoành hành các khu rừng ở bang miền Tây Colorado, buộc Tổng thống Barack Obama ngày 29/6 phải tuyên bố "tình trạng thảm họa lớn" tại đây. Trong những ngày qua, cháy rừng đã thiêu hủy hàng trăm ngôi nhà và buộc hàng nghìn người phải bỏ nhà cửa đi sơ tán.

Hơn 8.800 lính cứu hỏa cùng với 170 trực thăng và hàng trăm thiết bị chuyên dụng đã được huy động tham gia dập lửa. Các đám cháy đang dần được kiểm soát, một phần do thời tiết thuận lợi hơn.

Còn tại Trung Quốc, có ít nhất 20 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra rạng sáng ngày 29/6 tại tỉnh Quảng Đông. Theo các nguồn tin địa phương, một xe chở 40 tấn xăng đã va chạm với một xe tải khi lưu thông trên đường cao tốc, gây rò rỉ nghiêm trọng dẫn tới cháy nổ tại một nhà máy gỗ gần đó.

Hầu hết nạn nhân là công nhân nhà máy gỗ nói trên.

TTXVN/Tin tức