10:00 31/10/2020

Án chung thân cho kẻ giết người từ mâu thuẫn trên chiếu bạc

Chiều 30/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Lâm (41 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) về tội giết người. Áp dụng Khoản 1, Điều 123, Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lâm mức án chung thân.

Chú thích ảnh
Bị cáo Lâm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Lâm và anh Bế Văn Khuyến (33 tuổi) cùng làm thợ xây tại công trình xây dựng Bệnh viện Nhân Ái (xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập). Quá trình xây dựng, Khuyến và Lâm ở chung dãy nhà và gần giường nhau.

Khoảng 20 giờ tối 7/4/2020, Lâm, Khuyến cùng 2 người khác đánh bài liêng (bài tố 3 lá) tại khu nhà kho, mỗi ván đặt 10.000 đồng, tố từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Lâm thua hết tiền, sau đó đi mượn 1,5 triệu đồng rồi quay lại chơi tiếp. Đến 23 giờ cùng ngày, Lâm và Khuyến xảy ra mâu thuẫn về việc thắng thua bài, Khuyến gom hết số tiền đặt cược ván bài trên chiếu bạc khoảng 500.000 đồng dẫn đến Lâm và Khuyến xảy ra cãi vã nên tất cả nghỉ chơi.

Đến 23 giờ 30 phút, do còn bực tức việc anh Khuyến lấy hết tiền đánh bạc nên Lâm đã xuống khu vực nấu ăn, lấy một con dao bầu đi đến giường của anh Khuyến, dùng dao đâm 2 nhát vào lưng và bụng anh Khuyến. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Lâm sau đó bỏ trốn đến ngày 10/4 thì bị bắt giữ.

Ngoài mức án tù chung thân, bị cáo Lâm còn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 133 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng cho 1 người con của bị hại đến khi đủ 18 tuổi.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)