12:14 02/12/2012

Án chung thân cho kẻ giết người tình cướp của

Sáng 30/11, TAND tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp của đối với Trần Văn Sơn theo quy định tại Điều 93 và Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Sáng 30/11, TAND tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm vụ án giết người cướp của đối với Trần Văn Sơn theo quy định tại Điều 93 và Điều 133 Bộ luật Hình sự.
 
Theo cáo trạng, Trần Văn Sơn, 20 tuổi, trú tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam là nhân viên Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Nam Hoàng, có trụ sở tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định có quan hệ tình cảm với chị Lò Thị Hợp, 20 tuổi, trú tại tổ 10, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái là nhân viên phục vụ tại kiốt số 23, khu du lịch Thịnh Long, tỉnh Nam Định.
 
Ngày 4/8/2012, khi trên đường lên Hà Nội thuê phòng trọ cho em trai nhập học, Hợp đã xuống xe đến chơi với Sơn. Khi đi, Hợp cất 5 triệu đồng vào phía trong áo nịt ngực đang mặc và mang theo máy nghe nhạc, điện thoại di động. Sơn đã đưa Hợp đến đoạn đường vắng, đang là công trường xây dựng, không có người qua lại thuộc thôn Câu Thượng, xã An Nội, huyện Bình Lục và dùng dao phớ chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ, tay làm Hợp tử vong rồi vùi xác Hợp dưới đống cát để che giấu hành vi phạm tội.
 
Tại phiên sơ thẩm, TAND tỉnh Hà Nam đã tuyên phạt Sơn mức án tù chung thân tội giết người và 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là tù chung thân.
 
 
Theo cand.com.vn