01:20 21/01/2022

Ấm lòng 'Tết quân - dân'

Ngày 21/1, Ban Chỉ đạo Tết quân - dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công các hoạt động “Tết quân - dân” năm 2022 tại huyện Thạnh Trị với chủ đề “Lực lượng vũ trang Sóc Trăng về với cội nguồn, vui xuân, đón Tết”.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng trao quà Tết cho gia đình chính sách. Ảnh: TTXVN phát

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc; Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Theo Ban Chỉ đạo Tết quân - dân tỉnh Sóc Trăng: Trong nhiều hoạt động của Tết Quân dân năm nay, Ban chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng 11 căn nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết và tặng 450 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng 40 xe đạp, 60 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học... với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Các lực lượng phối hợp cùng nhân dân dọn dẹp đường quê, giúp dân sửa chữa nhà cửa, gói bánh, chuẩn bị đón Tết, giao lưu văn hóa văn nghệ...

Chú thích ảnh
Trao quà cho hộ nghèo. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc tổ chức Tết quân - dân nhằm phát huy truyền thống đoàn kết quân dân, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tri ân những công lao to lớn của nhân dân xã Vĩnh Lợi trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác “Đền ơn đáp nghĩa". Hiệu quả thiết thực nhất của Tết quân - dân là phát huy được truyền thống đoàn kết gắn bó quân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân, làm cho hình ảnh và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong lòng dân.

* Các đơn vị trong toàn lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tích cực vận động nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Hiện nhiều hoạt động “Tết Quân - Dân” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động đang diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, ấp áp tình quân dân tại khắp các địa phương của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 21/1, tại Nhà văn hóa đồng bào dân tộc Châu Ro của huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ đã chủ trì, phối hợp với Huyện Đoàn huyện Đất Đỏ, Đoàn cơ sở  của Sở Y tế tỉnh, cán bộ, thủy thủ Tàu ngầm 187 Bà Rịa-Vũng Tàu, Chi đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu tặng 40 suất quà cho thiếu nhi dân tộc Châu Ro; 20 suất quà cho thanh niên công nhân dân tộc Châu Ro (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ), mỗi suất quà 500.000 đồng; 10 xe đạp trị giá 20 triệu đồng cho học sinh nghèo của thị trấn Đất Đỏ.

Bên cạnh đó, trong 2 ngày 19-20/1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đất Đỏ đã tiến hành sơn sửa 5 căn nhà cho các gia đình nghèo thuộc ấp Tân Hòa (xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) để đón Xuân…

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, phong trào hỗ trợ người dân, đồng bào dân tộc, người có đạo vượt qua khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang được đẩy mạnh trong toàn lực lượng quân sự tỉnh. Ngày 8/12/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có Hướng dẫn số 1151/HD-CT các đơn vị trong lực lượng về “Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” để hoạt động giúp đỡ người dân ngày một thiết thực, hiệu quả, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị trực thuộc đã đóng góp và vận động xây dựng 20 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa quân dân, làm đường nội bộ khu vực nhà tình nghĩa quân dân. Đồng thời, đơn vị còn trao nhiều con giống cho các gia đình nghèo để nuôi làm sinh kế; hỗ trợ thường xuyên 26 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 mỗi tháng từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng...

Trung Hiếu - Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)