01:08 28/01/2019

Ấm áp Xuân Quê hương 2019

Đáng chú ý nhất tuần qua là các sự kiện trong chương trình Xuân Quê hương 2019: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng đông đảo kiều bào đã thực hiện nghi thức truyền thống thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm, nhân dịp Tết ông Công ông Táo, cầu cho đất nước thái bình, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết kiều bào, đánh trống khai hội xuân và chương trình giao lưu nghệ thuật; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ đoàn đại biểu trên 100 kiều bào…

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng nhân dân tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân với các đại biểu tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng các đại biểu, kiểu bào trên cầu Thê Húc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân thực hiện nghi thức truyền thống thả cá nhân dịp Tết ông Công ông Táo tại hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chú thích ảnh
Tại đền Ngọc Sơn, thầy đồ viết tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hai chữ "Thọ Khang", chúc đồng chí năm mới Kỷ Hợi mạnh khỏe. Ảnh : Trí Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh trống khai Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các đại biểu, kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán, dự chương trình Xuân Quê hương 2019. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt các đại biểu, kiều bào về quê đón Tết Nguyên đán, dự chương trình Xuân Quê hương 2019. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Chuỗi hoạt động này nhằm ghi nhận những đóng góp quý báu, thiết thực cho Tổ quốc của cộng đồng hơn 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài và gửi những tình cảm thân thương, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới kiều bào, như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tổ quốc và Chính phủ luôn luôn nhớ thương các đồng bào, như bố mẹ thương nhớ các người con đi vắng. Đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà!”.

TTXVN/Báo Tin tức