12:23 25/12/2014

Ấm áp không khí Noel

Noel là ngày lễ của đồng bào Thiên chúa giáo trong nước và thế giới. Song những năm gần đây Noel đã trở thành ngày vui chung của nhiều người dân Việt Nam.

Noel là ngày lễ của đồng bào Thiên chúa giáo trong nước và thế giới. Song những năm gần đây Noel đã trở thành ngày vui chung của nhiều người dân Việt Nam.

Mua sắm đồ trang trí


Từ mấy ngày trước, dạo quanh các tuyến phố như Hàng Mã, Lương Văn Can, Thái Hà, Tôn Thất Tùng… có thể thấy không khí mua sắm diễn ra hết sức tấp nập. Nhiều công ty cũng như gia đình tới tìm đồ trang trí nhà cửa, nhiều người tới tham quan, chụp ảnh khiến cho những con phố thường ngày đã đông đúc nay lại trở nên “nóng” hẳn lên. Các mặt hàng trang trí rất đa dạng và sinh động từ chuông nhựa hay vòng nguyệt quế treo cửa đến vật dụng nhỏ sặc sỡ như quả trang trí cây thông, đèn lấp lánh, dây kim xuyến, đồ trang trí thủ công… Một đồ trưng bày cỡ lớn như cỗ xe tuần lộc, ông già Noel, người tuyết, cây thông khoảng 1m đến 1,5 m cũng có nhiều cửa hàng cơ quan tìm mua.

Không khí Noel tràn ngập trên các tuyến phố Hà Nội.


Thị trường năm nay giá có phần tăng nhẹ so với năm ngoái, các mặt hàng như quần áo ông già Noel cho trẻ nhỏ có giá 350 ngàn đồng/bộ với loại thường, 450 ngàn đồng/bộ với loại vải nhung, vòng nguyệt quế, ông già Noel bằng vải, quả chuông để treo trước cửa hay cây thông loại nhỏ có giá khoảng 200 - 400 ngàn đồng/chiếc. Những mặt hàng trang trí giá rẻ như dây kim tuyến 20 ngàn đồng/chiếc hoặc dây nhiều đèn 30 ngàn đồng/chiếc. Vật dụng trang trí loại nhỏ như quả thông hay quả cầu nhựa nhiều màu có giá vài chục ngàn một bộ.

Chị Thu Trang, phố Đê La Thành, Hà Nội, một khách mua sắm cho biết: “Giống như mọi năm thì cứ đến trước Noel vài ngày gia đình lại đi mua đồ trang trí nhà cửa, vì diện tích nhà nhỏ nên chỉ mua những thứ đơn giản như dây chuông treo trước cửa hay giấy dán trang trí tường, ngoài ra nhà có cháu nhỏ 5 tuổi nên cũng mua thêm cho cháu bộ quần áo ông già Noel để vui cùng bạn bè. Số tiền không nhiều nhưng không khí cả nhà rất vui vẻ, phấn khởi”.

Dù vẫn biết việc giao quà từ các ông già Noel là dịch vụ, song người nào nhận quà cũng vô cùng hoan hỉ.


Tại các công ty, không gian Noel riêng cũng được dựng lên đem đến sắc màu ấm áp. Anh Minh Hoàng, Công ty cổ phần cơ điện kiến trúc, Phùng Hưng, Hà Nội cho biết: “Công ty mua đồ trang trí Noel tại văn phòng để các gia đình có thể đưa cháu nhỏ đến để tụ họp, vui chơi. Đây là cơ hội giao lưu giữa cán bộ nhân viên cơ quan, xây dựng mối quan hệ bền chắc giữa nhân viên và công ty”.

Không chỉ có đồ trang trí, quà tặng cũng là một phần thú vị của Noel đặc biệt là việc các “ông già Noel” tặng quà khiến các em nhỏ thích thú. Dịch vụ này được nhiều gia đình lựa chọn nhằm gây bất ngờ cho con trẻ vào Noel.

Ông già Noel khi xuất hiện ở các gia đình, khu phố, trường học đã đem đến niềm vui, tiếng cười rộn ràng và ký ức trẻ thơ trong trẻo trong các em nhỏ.

Tranh thủ du lịch

Nhiều gia đình ở các thành phố coi Noel và Tết Dương lịch là một kỳ nghỉ dưỡng nên tranh thủ đặt vé và đưa cả gia đình đi nghỉ dưỡng

Theo một nhân viên thuộc Công ty du lịch Vietsense Travel 126 Láng Hạ thì hiện nay các tuyến du lịch trong nước có giá vào khoảng 4 - 5 triệu đồng/1 người như du lịch 4 ngày đến Phú Quốc hay các tỉnh Tây Bắc như Mộc Châu, Sơn La lên Sa Pa giá 1,5 triệu đồng/1 người… Tuy nhiên do số người đăng ký nhiều nên giá thành các tour trong nước tăng vì vậy nhiều công ty hay gia đình chọn phương án đi du lịch nước ngoài như Thái Lan với giá 8 triệu đồng/1 người, Singapore với giá 14 triệu đồng/1 người.

Anh Thanh Tùng ở Linh Lăng, Hà Nội cho biết: “Tôi vừa vừa mới cưới nghe bạn bè tư vấn nên vợ chồng nghỉ tuần Trăng mật luôn vào dịp Noel, chọn Sa Pa là điểm đến vừa nghỉ dưỡng, và thử đón Noel trong thời tiết lạnh giá. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên đối với chúng tôi”.

Bài và ảnh: Tuấn Anh