06:10 15/06/2015

‘Ám ảnh’ Nga, Litva vội đồng ý để Mỹ đặt vũ khí hạng nặng

Litva sẵn lòng để Mỹ triển khai vũ khí hạng nặng trên phần lãnh thổ nước này, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

Litva sẵn lòng để Mỹ triển khai vũ khí hạng nặng trên phần lãnh thổ nước này, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

Thông tin này được Thủ tướng Litva Algirdas Butkevicius xác nhận cuối tuần qua, trùng với thời điểm tờ New York Times cho biết Mỹ dự định sẽ triển khai vũ khí hạng nặng, gồm xe tăng, thiết giáp cùng với 5.000 lính tại một số nước Baltic và Đông Âu.

Binh lính Mỹ trong một cuộc tập trận ở Litva. Ảnh: THX/TTXVN


Ông Butkevicius phát biểu: “Tôi xem quyết định (của Mỹ) là bước đi tích cực. Các mối đe dọa đối với khu vực Baltic đã gia tăng. Dự định này đã được bàn thảo nhiều lần và tôi tin tưởng rằng các cuộc thảo luận sẽ đi đến quyết định chính thức. Điều quan trọng đối với Litva là người dân được bảo đảm một nền hòa bình”.

Kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra, Litva và một số nước Baltic thường xuyên lên tiếng đề nghị Mỹ và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường sức mạnh răn đe, để chống lại các mối đe dọa đến từ Nga, với cáo buộc Moskva đứng sau hậu thuẫn quân ly khai ở miền Đông. Chính Litva cũng đã đồng ý để quân đội NATO tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự trên lãnh thổ nước mình. Về phần mình, Nga luôn phủ nhận các cáo buộc này, coi đó là cái cớ để Mỹ và phương Tây can dự chống Nga.

Hôm 13/6, tờ New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ và đồng minh cho biết, các loại vũ khí hạng nặng này có thể sẽ được triển khai ở Bulgaria, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan… Nếu được chấp thuận, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Lạnh Mỹ cho triển khai vũ khí tới các nước là thành viên NATO và từng thuộc Liên Xô.

Quan chức Mỹ cho biết, kế hoạch này nhằm củng cố mối liên kết giữa Mỹ và các nước đồng minh ở Đông Âu sau khi Crimea sáp nhập vào Nga cuối tháng 3/2014. Để thành hiện thực, bản kế hoạch này sẽ phải được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và Nhà Trắng phê duyệt, ngay trước thời điểm diễn ra cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ, trong tháng này.

Hoài Thanh (Theo Unian)