04:18 02/04/2015

Al-Shabaab thừa nhận tấn công trường học ở Kenya

Phiến quân Al-Shabaab ở Somalia đang cầm giữ các con tin theo đạo Cơ đốc sau khi tấn công trường cao đẳng Garissa thuộc Đại học Moi ở Kenya.

Ngày 2/4, lực lượng phiến quân Al-Shabaab ở Somalia có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tuyên bố rằng các tay súng của nhóm này đang cầm giữ các con tin theo đạo Cơ đốc sau khi tấn công trường cao đẳng Garissa thuộc Đại học Moi ở Kenya trước đó cùng ngày, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động này là nhằm trả đũa việc quân đội Kenya tham chiến ở Somalia.


Vị trí trường cao đẳng Garissa thuộc Đại học Moi ở Kenya bị tấn công.


Phát ngôn viên của Al-Shabaab, Ali Mohamud Rage khẳng định qua điện thoại rằng các tay súng của nhóm phiến quân này đã tách các sinh viên của trường Garissa ở Đông Bắc Kenya làm 2 nhóm, nhóm Hồi giáo và nhóm không theo Hồi giáo, sau đó phóng thích các sinh viên theo đạo Hồi. Tên Rage tuyên bố: "Kenya đang có chiến tranh với Somalia... người của chúng tôi vẫn ở đó, họ đang giao chiến với sứ mệnh là giết những kẻ chống lại Al-Shabaab". Tuy nhiên, đối tượng này không cho biết chúng đang khống chế bao nhiêu con tin.


Cảnh sát bao vây quanh khu vực trường học.


Nguồn tin từ Hội Chữ thập Đỏ Kenya và cảnh sát cho biết vụ tấn công đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng, 65 người bị thương, trong khi 50 người đã được trả tự do.


Một sĩ quan cảnh sát nói rằng rất khó tiếp cận hiện trường vì một số tay súng ẩn nấp trên nóc một tòa nhà sẵn sàng bắn vào cảnh sát mỗi khi họ cố gắng tiếp cận.



TN (AFP/THX/Reuters)