04:20 03/04/2015

Al-Shabaab dọa tấn công tiếp vào Kenya

Nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab đe dọa tấn công tiếp vào các khu vực khác của Kenya.

Giữa lúc người dân Kenya đang đưa tang những nạn nhân xấu số trong vụ tấn công khủng bố của nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab vào trường đại học Moi ở Garissa thì nhóm này lại đe dọa tấn công tiếp vào các khu vực khác của Kenya.

Lực lượng an ninh Kenya làm nhiệm vụ tại trường đại học Moi ở Garissa ngày 3/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu trên đài "Andalus" thân phiến quân, người phát ngôn Ali Sheikh Mohamud Rage của al-Shabaab nói: "Sẽ không còn nơi nào an toàn đối với người dân Kenya chừng nào quân đội của họ vẫn còn ở Somalia... Các bạn sẽ còn thấy những cuộc tấn công nguy hiểm hơn tại Kenya".

Hiện Kenya đang triển khai khoảng 20.000 binh sĩ tại Somalia để giúp chính phủ nước này chống lại al-Shabaab. Trong khi đó, Hội Chữ thập Đỏ Kenya cũng đang tìm kiếm các nguồn hiến máu cho 79 người bị thương trong cuộc tấn công khủng bố.


TN