03:11 08/03/2012

Al-Qaeda thừa nhận tấn công căn cứ quân sự ở Yêmen

Ngày 7/3, nhóm phiến quân al-Qaeda tại bán đảo Arập (AQAP) đã nhận trách nhiệm gây ra một loạt vụ tấn công vừa qua tại Yêmen, trong đó có vụ tấn công căn cứ quân sự tại thành phố Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abyan ở miền Nam Yêmen, làm 185 binh sĩ thiệt mạng, 12 người bị thương và bắt giữ 73 người.

Ngày 7/3, nhóm phiến quân al-Qaeda tại bán đảo Arập (AQAP) đã nhận trách nhiệm gây ra một loạt vụ tấn công vừa qua tại Yêmen, trong đó có vụ tấn công căn cứ quân sự tại thành phố Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abyan ở miền Nam Yêmen, làm 185 binh sĩ thiệt mạng, 12 người bị thương và bắt giữ 73 người.

Nhóm AQAP thừa nhận ngày 4/3, nhóm này đã tiến hành chiến dịch tấn công quân chính phủ tại cửa ngõ Dingiba gây nhiều thương vong, đồng thời cho nổ một máy bay quân sự của không quân Yêmen tại căn cứ Dulaimii, gần sân bay quốc tế Sanaa. AQAP cũng nhận đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh ở các khu vực miền Nam và Đông Nam Yêmen.

Nhóm AQAP thừa nhận ngày 4/3, nhóm này đã tiến hành chiến dịch tấn công quân chính phủ tại cửa ngõ Dingiba. Nguồn: Internet 


Trong khi đó, nhóm này cũng đề nghị Chính phủ Yêmen thả các thành viên của nhóm đang bị giam giữ để "đổi lấy" 73 binh sĩ mà nhóm này bắt ở Abian 4 ngày trước.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 7/3 lên án hành động tàn ác nói trên của AQAP và chuyển lời chia buồn đến các nạn nhân và Chính phủ Yêmen.

Trong tuyên bố, HĐBA LHQ nêu rõ các hành động của các phần tử khủng bố luôn là mối đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh quốc tế. Do vậy, các nước trên thế giới cần có các biện pháp chống khủng bố phù hợp với luật pháp quốc tế.

TTXVN/ Tin Tức