08:10 30/08/2012

Al-Qaeda thừa nhận gây ra 160 vụ tấn công tại Iraq

Trong một thông cáo được đăng tải trên diễn đàn "thánh chiến", ISI đã nhận tiến tiến hành các vụ tấn công từ ngày 21/6 tới 19/7 tại ba miền Bắc, Trung, Nam của Iraq, nhằm vào cảnh sát, quân đội và Sahwa, một bộ lạc thân chính phủ chống Al-Qaeda.

Nhóm tự xưng là "Nhà nước Hồi giáo Iraq (Irắc)" (ISI), một nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Iraq, ngày 29/8 thừa nhận đã tiến hành 163 vụ tấn công trên khắp cả nước trong gần một tháng qua, phần lớn nhằm vào lực lượng an ninh.

 

Trong một thông cáo được đăng tải trên diễn đàn "thánh chiến", ISI đã nhận tiến tiến hành các vụ tấn công từ ngày 21/6 tới 19/7 tại ba miền Bắc, Trung, Nam của Iraq, nhằm vào cảnh sát, quân đội và Sahwa, một bộ lạc thân chính phủ chống Al-Qaeda.

 

Hiện trường vụ đánh bom xe tại Iraq ngày 17/8. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Trong khi đó, tại thủ đô Baghdad  (Bátđa) và khu vực miền Bắc Iraq tiếp tục xảy ra các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh nước này, làm 9 người thiệt mạng, trong đó có một tướng cảnh sát, và nhiều người khác bị thương. Theo giới chức an ninh và y tế, sáng 29/8, các tay súng đã sát hại người đứng đầu Lực lượng phản ứng nhanh của cảnh sát Baghdad là Tướng Nadhim Tayeh, khi ông này đang lái xe. Còn tại tỉnh Kirkuk, phía Bắc Iraq, đã xảy ra hàng loạt vụ nổ bom làm 7 cảnh sát thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

 

Theo con số thống kê không chính thức, các vụ bạo lực trong tháng 8 tại Iraq đã làm 274 người thiệt mạng, trong đó có 108 nhân viên an ninh. Tuy nhiên, giới chức Iraq vẫn cho rằng bạo lực đã suy giảm đáng kể so với thời kỳ cao điểm năm 2006-2007, song Al-Qeada vẫn có khả năng phát động các cuộc tấn công quy mô lớn trên toàn quốc.

 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, quân đội Iraq đã tiếp nhận 9 xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ và đây là những chiếc xe tăng cuối cùng trong hợp đồng mua 140 xe tăng Mỹ mà hai nước đã ký cách đây hai năm. Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cho biết số xe tăng này sẽ được sử dụng tại khu huấn luyện quân đội ở phía Tây Bắc thủ đô Baghdad, nhằm củng cố năng lực cho quân đội nước này.

 

Theo hợp đồng đã ký kết, Mỹ bán cho Iraq 140 xe tăng M1A1, tổng trị giá 860 triệu USD, trong đó Chính phủ Iraq đã thanh toán 804 triệu USD và phần còn lại được phía Mỹ tài trợ.

 

Baghdad đã tiếp nhận khoản tài trợ quân sự lên tới 12 tỷ USD từ phía Mỹ, trong đó đáng kể là hợp đồng mua 36 máy bay chiến đấu F-16.

 

 

TTXVN/Tin tức