07:17 25/07/2012

Al-Qaeda là tác giả các vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq

Nhóm vũ trang mang tên Nhà nước Hồi giáo Iraq thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhận tiến hành loạt vụ đánh bom liên hoàn làm hàng trăm người chết và thiệt mạng ngày 23/7 vừa qua ở Iraq, đồng thời tuyên bố loạt vụ đánh bom này đánh dấu sự mở màn cho một chiến dịch tấn công mới.

Nhóm vũ trang mang tên Nhà nước Hồi giáo Iraq (Irắc) (ISI) thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã nhận tiến hành loạt vụ đánh bom liên hoàn làm hàng trăm người chết và thiệt mạng ngày 23/7 vừa qua ở Iraq, đồng thời tuyên bố loạt vụ đánh bom này đánh dấu sự mở màn cho một chiến dịch tấn công mới.


Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng Internet ngày 25/7, nhóm này cho biết: "Như một phần của chiến dịch quân sự mới nhằm giành lại phần lãnh thổ đã bị các lực lượng chính phủ đánh chiếm, ISI đã cử các chiến binh Hồi giáo bắt đầu thực hiện các vụ tấn công trong tháng lễ Ramađan. Chiến dịch tấn công này chủ yếu nhằm cho thấy sự thất bại của các cơ quan an ninh và tình báo Iraq." 


Hiện trường vụ đánh bom ở thành phố Sadr, phía đông thủ đô Baghdad, ngày 23/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Cuối tuần trước, trong một đoạn ghi âm đăng tải trên diễn đàn của các nhóm thánh chiến, một phần tử tự xưng là thủ lĩnh ISI Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố sẽ tìm cách đánh chiếm lại các khu vực đã mất và bắt đầu tiến hành một chiến dịch tấn công nhằm vào các thẩm phán và nhân viên điều tra ở Irắc, nhằm giải thoát cho các thành viên ISI đang bị giam giữ.


Chi nhánh Al-Qaeda ở Iraq được các quan chức nước này cho là đã suy yếu nhiều kể từ sau giai đoạn hoạt động mạnh nhất hồi năm 2006-2007, song lực lượng này vẫn thường xuyên gây ra những vụ tấn công gây thương vong lớn trên khắp Iraq. 


Ngày 23/7 vừa qua đã trở thành ngày đẫm máu nhất ở Iraq trong hai năm rưỡi qua khi có tới 29 vụ đánh bom liên tiếp tại 19 thành phố của nước này, cướp đi sinh mạng của 113 người và làm 250 người bị thương.


An ninh tại Iraq đã được tăng cường sau loạt vụ đánh bom này, song lại có thêm 10 người thiệt mạng và 43 người bị thương trong ba vụ đánh bom xảy ra ngày 24/7 ở phía bắc thủ đô Baghdad và tỉnh miền đông Diyala của Iraq.



TTXVN/ Tin Tức